Somalia phản đối Kenya đưa quân vào lãnh thổ

Tổng thống Ahmed tuyên bố phản đối vụ quân đội Kenya xâm nhập lãnh thổ Somalia để truy quét phiến quân Hồi giáo al-Shabaab.
Tổng thống Somalia Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ngày 24/10 tuyên bố phản đốivụ quân đội Kenya xâm nhập lãnh thổ Somalia để truy quét phiến quân Hồi giáoal-Shabaab.

Phát biểu trước các nhà báo tại Mogadishu, Tổng thống Ahmed cho biết chínhphủ và nhân dân Somalia không cho phép bất cứ lực lượng nào vào lãnh thổ nướcnày mà không thỏa thuận trước.

Ông nhấn mạnh chỉ quân đội của Liên minh châu Phi(AU) mới có thể hoạt động hợp pháp tại Somalia và rằng "Kenya không nên làm gìđể gây phương hại tới mối quan hệ hai nước."

Đầu tuần trước, quân đội Kenya đã thực hiện chiến dịch quân sự chưa từngcó, đưa binh sỹ và xe tăng qua biên giới, vào sâu tới 100km ở miền Nam Somalia -khu vực do nhóm phiến quân Shebab có liên hệ với al-Qeada kiểm soát, để truyquét các phần tử Hồi giáo al-Shabaab.

Chiến dịch này được thực hiện sau khi một số người nước ngoài bị nhómal-Shabaab bắt cóc ở Kenya và đưa qua biên giới sang miền Nam Somalia.

Cùng ngày, Đại sứ quán Pháp tại Kenya cũng đã bác bỏ thông tin rằng Phápđã thực hiện các cuộc tấn công tại thành phố Kismayo của Somalia.

Trước đó, ngày23/10, ông Emmanuel Chirchir, người phát ngôn quân đội Kenya, cho biết quân độinước ngoài đã phối hợp với quân đội Kenya truy lùng các tay súng al-Shabaab. Mộttàu hải quân Pháp đã pháo kích thị trấn Kuday ở miền Nam Somalia, gần căn cứ địaKismayo của al-Shabaab.

Cũng tại Kenya, chiều tối 24/10, đã liên tiếp xảy ra hai vụ nổ ở một khuthương mại sầm uất tại thủ đô Nairobi, làm ít nhất một người thiệt mạng và 14người bị thương. Cảnh sát đang điều tra vụ việc, tuy nhiên vẫn chưa phát hiệnđược chứng cứ cho thấy nhóm phiến quân al-Shabaab ở Somalia có dính líu với vụtấn công này.

Các vụ tấn công đẫm máu này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Đại sứ quán Mỹ ởKenya cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố. Phiến quân Hồi giáo al-Shabaab, mộttổ chức khủng bố có liên hệ với mạng lưới al-Qeada, trước đây từng nắm quyềnkiểm soát nhiều khu vực hành chính rộng lớn ở Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.