Dự án Cầu số 3 qua sông Đăk Bla ở Kon Tum có tổng vốn 121 tỷ đồng đã hoàn thành được 3 năm nhưng đường dẫn vào hai đầu cầu hiện vẫn chưa được thi công vì chậm giải phóng mặt bằng do mức đền bù thấp.
Trong mùa khô, dòng sông Đăk Bla, đoạn chảy qua thành phố Kon Tum dần trở nên hiền hòa và “thu mình” lại, tạo nên một bãi bồi cát rộng lớn, thu hút rất đông người dân đến vui chơi, giải tỏa cơn nóng.
Lực lượng kiểm lâm thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đã lập biên bản, tiếp tục tiến hành xác minh chủ gỗ và điều tra làm rõ nguồn gốc số gỗ vừa bị thu giữ vào chiều tối 18/12.
Các đối tượng trộm cắp đã phá và lấy hệ thống nắp chắn rác, tấm bảo hộ hộp kỹ thuật đèn chiếu sáng, lan can trang trí, bảo hộ bờ kè Giã Tượng, công viên; hệ thống cáp điện các cầu Tân Phú, H’Nor...
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuân Tài bị phạt 40 triệu đồng vì hành vi khai thác cát, sỏi trái phép, lấn chiếm và bán đất ngập tại lòng sông Đăk Bla.
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum phát hiện doanh nghiệp tư nhân Trí Thành ngang nhiên đắp hai con đập làm chuyển hướng dòng chảy chủ yếu của sông Đăk Bla.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuân Tài khắc phục vi phạm sau khi công ty này tự ý ngăn sông, hút cát trái phép.
Lợi dụng việc cấp phép khai thác cát sỏi, doanh nghiệp đã ngang nhiên đắp một con đập, chắn ngang dòng sông (đoạn chảy qua xã Đăk Rơ Wa và phường Thắng Lợi) để trữ nước, khai thác cát sỏi.
Ngày 11/2, trên dòng sông Đăk Bla của tỉnh Kon Tum, sông Đồng Nai ở tỉnh Đồng Nai và trên hồ Sen thuộc tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra giải đua thuyền chào Xuân Bính Thân 2016.
Cách thiết kế "ngược" của Thủy điện Thượng Kon Tum khiến nước từ dòng Đăk Snghé chảy qua hệ thống hầm nhà máy dài 17km rồi chảy về sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) chứ không trả nước về sông Đăk Snghé.