Tết Songkran năm nay sẽ có các cuộc diễu hành giới thiệu ẩm thực, voi, cá chọi, xe tuk-tuk và các điệu múa vùng miền của Thái Lan, cùng với các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Xứ Chùa vàng.
Hai lễ hội gồm Lễ hội té nước (Songkran) được tổ chức dịp năm mới và Lễ hội thả đèn hoa đăng (Loy Krathong), giới thiệu đến du khách nhiều điểm đặc trưng về văn hóa dân gian, lịch sử tại Thái Lan.
Lễ hội Thái Lan "Nhịp đập của truyền thống" diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long từ 28-30/3, với nhiều hoạt động văn hóa độc đáo: Trải nghiệm ẩm thực, lễ hội té nước, hội chợ hàng Thái...
Chương trình Songkran vẫn là sự kiện điểm nhấn trong những ngày Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2024 , thu hút đông đảo người dân, nhất là giới trẻ Campuchia, cũng như du khách nước ngoài tham gia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Thái Lan đã giành được trong thời gian qua, tiếp tục đưa đất nước giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.
Trong trường hợp xấu nhất, trong đó các biện pháp phòng ngừa không được thực hiện đầy đủ, số ca nhiễm mới tại Thái Lan có thể tăng vọt lên 100.000 ca/ngày cho đến giữa tháng Tư.
Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan được tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác nhiều mặt.
Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu cảnh sát nước này thực thi nghiêm các quy định đảm bảo an toàn và trật tự trong dịp Lễ hội té nước cổ truyền Songkran (Tết Năm mới của Thái Lan) vào cuối tuần.
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Chol Chnam Thmey của Campuchia, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chuỗi chương trình giao lưu sinh viên ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.
Đoàn lãnh đạo, nghệ sỹ và đoàn triển lãm Bộ Văn hóa Nghệ thuật Vưong quốc Campuchia sẽ thăm Việt Nam và dự sự kiện Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam 2015.
1,7 tỷ USD là doanh thu ước tính của các đơn vị tổ chức sự kiện ở Thái Lan trong dịp Tết cổ truyền Songkran, kéo dài từ 13-15/4 năm nay tại "Xứ sở Chùa Vàng" này.