Thái Lan: Người dân Bangkok đổ xô đi mua rượu bia trong mùa dịch bệnh

Người dân thủ đô Bangkok tranh thủ đổ đến các siêu thị để mua rượu bia về tích trữ, trước khi lệnh cấm bán đồ uống có cồn bắt đầu có hiệu lực.

Vài ngày gần đây, người dân thủ đô Bangkok của Thái Lan đang đổ xô đến các siêu thị để "vơ vét" rượu bia và các loại đồ uống có cồn về tích trữ.

Chính quyền Bangkok vừa ban hành lệnh cấm bán đồ uống có cồn, nhằm giảm các cuộc tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 10-20/4.

[Ngày 9/4: Đông Nam Á thêm nhiều ca bệnh mới, Campuchia có ca tái nhiễm đầu tiên]

Cho đến nay, Thái Lan đã ghi nhận hơn 2.400 ca mắc bệnh COVID-19 với 32 người tử vong. Hiện nhà chức trách đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trước dịp Tết Songkran (bắt đầu từ ngày 13/4)./.

(Vietnam+)