Nhiệm vụ đưa 3 nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trên tàu vũ trụ Soyuz MS-16 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp dịch bệnh COVID-19.
Đáng chú ý là con tàu này được dùng để vận chuyển các tầng của tên lửa đẩy Vega, Soyuz và Ariane của châu Âu và được giám sát chặt chẽ hơn các tàu thông thường do tính chất đặc biệt của nó.
Phi hành đoàn đầu tiên cùng tàu vũ trụ được đưa lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sau sự cố phóng tên lửa Soyuz của Nga tháng 10 năm ngoái đã trở về Trái Đất an toàn ngày 25/6.
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) được xây dựng suốt 13 năm bắt đầu từ năm 1998, thông qua hơn 70 chuyến bay lên không gian của người Nga và người Mỹ, chi phí xây trạm ISS khoảng 100 tỷ USD.
Nga vừa thực hiện thành công cuộc phóng tên lửa đẩy đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostochny (Phương Đông) tại sân bay vũ trụ mới xây của nước này. Nhiều hình ảnh về sự kiện đã được báo chí Nga đăng tải.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tiếp tục hợp tác với Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) với việc ký tiếp hợp đồng thuê đơn vị này đưa các phi hành gia Mỹ lên ISS.
Tàu vũ trụ Soyuz của Nga đã đáp xuống vùng thảo nguyên ở Đông Nam Kazakhstan, đưa ba nhà du hành trở về Trái Đất an toàn sau khi hoàn thành sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên ISS.
Tàu vũ trụ Soyuz TMA-11M được phóng lên, mang theo ngọn đuốc Olympic Sochi-2014 - một trong những biểu tượng chính của Đại hội thể thao thế giới mùa Đông 2014.