Toàn cầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với các hoạt động số hóa quy trình (từ thiết kế đến sản xuất), mở ra khả năng tích hợp công nghệ, kỹ thuật trong các ngành. Theo đó, những ứng dụng “siêu quyền lực” đã và sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, xuất phát nền tảng trí tuệ nhân tạo (A.L: Artificial Intelligence), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (Internet of Things).

Theo đó, áp lực cạnh tranh đến từ các “gã khổng lồ” trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) vẫn luôn là nhưng đối tượng dễ bị tổn thương, bởi năng lực tài chính, trình độ quản trị, trình độ công nghệ còn nhiều hạn chế.

Từ tình hình thực tế trên, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017, đã lấy chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, nhằm hướng tới cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa sẽ có nhiều cơ hội học hỏi, đẩy mạnh kinh doanh, kết nối với lãnh đạo, quan chức, các tập đoàn khu vực, từ đó tìm ra đối tác, ký kết các thỏa thuận hợp tác đồng thời tranh thủ nhiều hơn các tiềm năng to lớn về thị trường, tài chính, công nghệ, trình độ quản lý…, cũng như quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ với các đối tác trong APEC và thế giới.

Trong khuôn khổ APEC năm nay, Việt Nam đã tổ chức Hội nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 (SMEMM 24) chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số,” ngày 15/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của công nghệ số lan tỏa đến từng doanh nghiệp, người dân, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính phủ Việt Nam trên tinh thần kiến tạo phát triển và hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân đã có nhiều quyết sách quan trọng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi, bình đẳng và tin cậy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017, ngày 15/9/2017. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Từ thực tiễn của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi sự hợp tác của APEC về tăng cường năng lực hệ thống thuế nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, công bằng, đồng thời ngăn chặn vấn nạn về chuyển giá, “tránh” nộp thuế,… của một số nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị các Quan chức cao cấp (SOM) nghiên cứu việc thành lập một Quỹ hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp SME tăng cường kết nối với các tập đoàn, công ty đa quốc gia, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa, phía Việt Nam đề xuất, APEC cần hợp tác thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; Thuận lợi hóa môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (thông qua tiếp cận công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến, đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh); Đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và tăng cường đạo đức kinh doanh; Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững và thân thiện để thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, đề cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam - Nguyễn Chí Dũng, thế giới đang tiến tới nền kinh tế số, với vai trò của tri thức và công nghệ. Những mô hình phát triển cũ dựa trên khai thác nguồn tài nguyên trở nên kém hiệu quả, không ổn định và thiếu bền vững. Do đó, mô hình mới hình thành, với những động lực dựa trên sự đổi mới sáng tạo, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm không ngừng nâng cao.

“Với những bước tiến mạnh mẽ trong công nghệ kỹ thuật số, sự biến đổi không ngừng của kinh tế thế giới, những cơ hội và điều kiện phát triển mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan hỗ trợ phải theo kịp xu thế của thời đại, tạo ra môi trường thuận lợi và áp dụng các phương pháp hỗ trợ hợp lý để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển các doanh nghiệp SME,” ông nói.

Nhận thức xu thế kinh tế thế giới, với trào lưu phát triển công nghệ số làm thay đổi cơ bản nền sản xuất toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT- TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chính phủ xác định rõ, đặc điểm của cách mạng công nghiệp 4.0 là tận dụng sức mạnh lan toả của số hoá và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới.

Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng này đối với Việt Nam, Chính phủ xác định mục tiêu từ nay tới năm 2020, tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông. Phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đặng Huy Đông phát biểu tại Hội nghị Nhóm công tác doanh nghiệp nhỏ và vừa. (Ảnh: APEC)

Thêm vào đó, Nghị quyết số 19-2017/NQ- CP và 35/NQ-CP, 36a/NQ-CP của Chính phủ khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện tiếp thu và phát triển hệ thống công nghệ sản xuất mới.

Kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng hoàn thiện mạng truyền thông di động 4G vào năm 2018 đồng thời xây dựng những chính sách tiếp cận, nghiên cứu và phát triển mạng 5G, đáp ứng yêu cầu Internet kết nối vạn vật trong thời gian gần nhất.

Tuy nhiên chuyên gia kinh tế trong nước cũng khá thận trọng và chỉ ra những thách thức trong việc phát triển kinh tế số cũng như phát triển các thành phố thông minh tại Việt Nam, như nhận thức của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng, cơ chế chính sách, nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế.

Phần lớn doanh nghiệp tư nhân có trình độ công nghệ chậm đổi mới, do đó năng suất, chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh thấp. Tình trạng chung, các doanh nghiệp phát triển khá manh mún, thiếu bền vững. Một phần nguyên nhân xuất phát từ năng lực tài chính hạn hẹp, do khả năng tiếp cận nguồn vốn thấp.

Thêm vào đó, trình độ quản trị và tay nghề người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn chung còn thấp, khả năng hội nhập kinh tế quốc tế không cao.

APEC ra đời, đã tạo ra những cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn với 2,8 tỉ người, cùng các điều kiện và thủ tục kinh doanh ngày càng thuận lợi.

Cụ thể, các Mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư, cùng nhiều kế hoạch, chương trình hành động dài hạn… của APEC, đã đưa mức thuế suất trung bình trong nội khối giảm từ 17% (năm 1989) xuống còn 5,6% (năm 2014), giúp tổng kim ngạch thương mại tăng lên 18.400 tỷ USD vào năm 2014, (tăng 4 lần trong giai đoạn 1996 – 2014).

Với mục tiêu gia tăng sức mạnh cho khối doanh nghiệp SME, các thành viên trong APEC luôn nỗ lực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Qua các hoạt động triển khai Khuôn khổ Kết nối chuỗi cung ứng (năm 2009), Khuôn khổ APEC về kết nối (năm 2013), Kế hoạch tổng thể chiến lược APEC về thúc đẩy sự phát triển và hợp tác của các chuỗi giá trị toàn cầu (năm 2014)..., mục tiêu APEC sẽ cải thiện 10% hiệu quả hoạt động của các chuỗi cung ứng.

Theo đó, nhiều chương trình và chính sách đã được thực hiện, tạo đã ra nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp.

Hội nghị Nhóm công tác doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 45 (Ảnh: APEC)

Thông qua các cơ chế có sự tham gia của doanh nghiệp trong APEC, các Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit), Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) đã tạo ra các kênh đối thoại hai chiều giữa doanh nghiệp với các nhà Lănh đạo các nền kinh tế thành viên.

Từ đó, doanh nghiệp có những cơ hội đóng góp vào việc khởi xướng ý tưởng, hình thành chính sách và các biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng của khu vực.

Ngoài ra, chương trình cấp thẻ đi lại cho doanh nhân APEC (ABTC) được triển khai từ năm 1997, với 19 thành viên tham gia chương trình, hiện còn Mỹ và Canada đang trong quá trình xem xét khả năng cấp thẻ ABTC, đã tạo thuận lợi cho các doanh nhân đi lại, làm việc và hợp tác trong khu. Hiện có hơn 200.000 doanh nhân đã được cấp thẻ ABTC, trong đó doanh nhân Việt Nam được cấp 40.000 thẻ (tính đến tháng 9/2016).

Bên cạnh đó, “cơ chế một cửa” APEC (năm 2007) đã giúp chỉ số môi trường kinh doanh của cả khối cải thiện 14,6% trên mọi lĩnh vực (giai đoạn 2010 - 2015), riêng, điều kiện thành lập doanh nghiệp, tiếp cận tín dụng, cấp phép kinh doanh... chi phí giao dịch thương mại giảm 5% (giai đoạn 2007 - 2010), giúp tiết kiệm 58,7 tỷ USD. Ngoài ra, số thủ tục thành lập công ty cũng giảm hơn 20% (giai đoạn 2009 - 2013) hay thời gian cấp phép xây dựng đã giảm từ 169 ngày xuống 134 ngày (giai đoạn 2011 - 2015).

Tuyên bố chung Hội nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017 nhấn mạnh vào các nội dung: Doanh nghiệp nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo; Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, hiện đại hóa và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Khuyến khích các doanh nghiệp mới thành lập; Tăng cường tinh thần kinh doanh của doanh nghiệp SME và đạo đức kinh doanh.

Theo đó, Chiến lược APEC về doanh nghiệp nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo là nội dung đầu tiên được quan tâm, với phương pháp tiếp cận hợp tác Nhà nước - tư nhân nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp có thể tham gia vào các hoạt động xanh có hiệu quả đồng thời tăng cường nhận thức về cây xanh và kỹ năng cần thiết cho doanh nghiệp.

Các đại biểu chỉ ra những thách thức đối với phát triển xanh trong khu vực, do thiếu nhận thức về lợi ích của nền kinh tế xanh, thiếu kỹ năng phát triển công nghệ xanh và những hạn chế khi tiếp cận nguồn lực tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Trưởng đoàn các nền kinh tế tham dự Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Để thúc đẩy năng lực cạnh tranh của khối SME, việc thành lập Trung tâm Phát triển Công nghệ thông tin và Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của khu vực sẽ trở thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng trong các nền kinh tế thành viên APEC. Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ sẽ cung cấp các thông tin về chính sách, kinh nghiệm và tư vấn về các giải pháp công nghệ thông tin. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp SME trong APEC.

Cam kết chung từ Hội nghị, các Bộ trưởng thống nhất củng cố vấn đề đạo đức trong kinh doanh, giải phóng doanh nghiệp SME khỏi những chi phí từ tham nhũng, để tăng cường khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Hội nghị kêu gọi các nền kinh tế APEC thực hiện các Quy tắc đạo đức theo Hướng dẫn của các Bộ trưởng và các Nhà lãnh đạo APEC. Thêm vào đó, APEC sẽ tiếp tục xây dựng những Hướng dẫn của khu vực về các mối liên hệ trung gian đạo đức giữa các bên thứ ba trong ngành thiết bị y tế. Đây là công cụ hỗ trợ hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế, như các nhà phân phối, bán buôn và đại lý.

+
APEC 2017 – Bước ngoặt hợp tác khu vực về khởi nghiệp
Du lịch APEC: Chìa khóa nào cho sự phát triển bền vững?
Du lịch APEC: Chìa khóa nào cho sự phát triển bền vững?
Du lịch APEC: Chìa khóa nào cho sự phát triển bền vững?