Stuart Pearce giải thích lý do loại David Beckham

HLV đội tuyển Olympic Vương quốc Anh Stuart Pearce đã lên tiếng giải thích quyết định không lựa chọn tiền vệ kỳ cựu David Beckham.
Huấn luyện viên đội tuyển Olympic Vương quốc Anh Stuart Pearce đã lên tiếng giải thích quyết định không lựa chọn tiền vệ kỳ cựu David Beckham vào đội hình tham gia Olympic London 2012.

Vị chiến lược gia này cho rằng việc Becks bị loại đơn thuần là lý do chuyên môn và “không huấn luyện viên nào lại lựa chọn đội hình theo cảm tính.”

Vào tuần trước, cựu đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham đã tuyên bố rằng anh nằm trong danh sách 3 cầu thủ quá tuổi được gọi vào đội hình của Vương quốc Anh tại Olympic 2012.

Tuy nhiên, danh sách 18 cầu thủ được Stuart Pearce đưa ra vào ngày 2/7 không hề có Becks. Ba cầu thủ hơn 23 tuổi được triệu tập là tiền vệ lão làng Ryan Giggs của Manchester United, tiền đạo Craig Bellamy của Liverpool và hậu vệ Micah Richards của Manchester City.

[David Beckham vỡ mộng dự Olympic London 2012]


Giải thích về sự lựa chọn vốn vấp phải rất nhiều sự chỉ trích từ dư luận Anh - những người tin rằng một biểu tượng thể thao sống của nước Anh như Becks xứng đáng được trao một cơ hội, Stuart Pearce nói: “Công việc tôi được giao là quản lý đội bóng này, xem xét phong độ, thể lực của từng người và lựa chọn ra đội hình tốt nhất để tham gia giải đấu.”

“Tôi có sự tôn trọng đặc biệt dành cho David và những gì anh ấy đã làm để đưa Olympic tới nước Anh. Nhưng tôi cũng có trách nhiệm phải lựa chọn thật chuẩn xác những cầu thủ giỏi nhất.”

“Tôi đối xử với tất cả các cầu thủ đều như nhau, dành nhiều thời gian để cân nhắc phong độ của từng người và đây là đội hình tôi lựa chọn. Tôi không nghĩ rằng có một huấn luyện viên nào lại lựa chọn theo cảm tính.”

Đội Olympic Vương quốc Anh là tập hợp các cầu thủ dưới 23 tuổi của Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland, được bổ sung thêm 3 cầu thủ quá 23 tuổi.
Danh sách 18 cầu thủ Vương quốc Anh dự Olympic London 2012

Thủ môn: Jack Butland (Birmingham), Jason Steele (Middlesbrough).


Hậu vệ: Ryan Bertrand (Chelsea), Steven Caulker (Tottenham), Craig Dawson (West Brom), Micah Richards (Manchester City), Neil Taylor (Swansea), James Tomkins (West Ham).


Tiền vệ: Joe Allen (Swansea), Tom Cleverley (Manchester United), Jack Cork (Southampton), Ryan Giggs (Manchester United), Aaron Ramsey (Arsenal), Danny Rose (Tottenham), Scott Sinclair (Swansea).


Tiền đạo: Craig Bellamy (Liverpool), Marvin Sordell (Bolton), Daniel Sturridge (Chelsea).
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục