Đôi sư tử đá - hiện vật gắn liền với di tích chùa-đền bà Tấm - là một biểu tượng đỉnh cao của kỹ thuật điêu khắc đá của vương triều nhà Lý, thể hiện bàn tay tài hoa và óc thẩm mỹ cao của nghệ nhân.
Linh vật được sử dụng như những biểu tượng văn hóa để truyền đạt ý niệm và niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng; góp phần quan trọng phản ánh diễn trình phát triển của nghệ thuật thuật tạo hình Việt Nam.
Triển lãm “Linh vật Việt” giới thiệu tới công chúng khoảng 200 hiện vật, hình ảnh chụp linh vật tại các di tích và các sản phẩm phục dựng linh vật do các nghệ nhân, nhà điêu khắc thực hiện.
Triển lãm “Linh vật Việt Nam” (khai mạc sáng 28/10 và kéo dài tới tháng 2/2016 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) giới thiệu tới công chúng 27 loại hình linh vật với hơn 100 hiện vật gốc.
Công chúng tại Cần Thơ được chiêm ngưỡng gần 60 hiện vật hình tượng sư tử và nghê từ thời Lý, Trần, hậu Lê đến Nguyễn, được tạo tác bằng các chất liệu phong phú như đá, gốm, sành, gỗ, đồng.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo vận động, theo dõi di dời các linh vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ra khỏi di tích.
Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế, hình tượng nghê xuất hiện từ khá sớm và đi suốt chiều dài lịch sử Việt, trong đó, hai không gian mà nghê xuất hiện rất nhiều là đình và chùa.
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, địa phương báo cáo kết quả việc di dời linh vật không đúng quy định trước ngày 31/12, đồng thời sẽ mạnh tay nếu các đơn vị trên không thực hiện.
Theo giáo sư Ngô Đức Thịnh, nhu cầu có linh vật để thờ tự hoặc để trang trí ngày càng cao, vì vậy nên khuyến nghị người dân không sử dụng linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục.
Về phương án xử lý đối với các hiện vật lạ, không có trong hồ sơ xếp hạng ở các di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu trả lại cho những người đã trực tiếp cung tiến hiện vật.
Đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết, việc giới thiệu các mẫu tượng linh vật nhằm hạn chế việc sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức có công văn yêu cầu không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.