Long An: Thu giữ gần 25 tấn sữa bột nghi hàng giả
Ngày 24/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường Long An phát hiện, thu giữ gần 25 tấn sữa bột nghi hàng giả.
Ngày 24/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường Long An phát hiện, thu giữ gần 25 tấn sữa bột nghi hàng giả.
Sau khi bị lực lượng Cảnh sát Môi trường kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, bị can Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã thống nhất tìm cách “chạy” vụ việc để không bị xử lý nặng.
Bộ Công an vừa công bố danh sách 84 sản phẩm sữa đã thu giữ trong vụ án hình sự và khuyến cáo người dân không sử dụng 12 loại sữa giả.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là nhóm hàng thực phẩm, sữa, thực phẩm chức năng… vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.
Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 3 khóa X, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng người dân bất an khi xuất hiện tình trạng sữa giả, giá vàng tăng đột biến.
Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ và sản phẩm sữa Hikid.
Vụ việc đang trong quá trình điều tra, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an về các vấn đề chuyên môn để cơ quan quản lý có căn cứ xử lý đúng pháp luật.
Luật sư cho rằng vụ án sữa giả hội tụ đầy đủ các yếu tố của tội phạm kinh tế đặc biệt nghiêm trọng: Hành vi có tổ chức, kéo dài nhiều năm, hướng vào nhóm người tiêu dùng yếu thế...
Theo Phó giáo sư Trần Quang Trung, sữa giả không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em, gây nên tình trạng trầm trọng về sức khỏe đối với người có bệnh nền.
Ngày 12/4, một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái điều khiển xe máy tay ga nhưng có hành vi nguy hiểm: buông hai tay, giơ chân và uốn éo như đang “nhảy múa” trên đường khiến người đi đường hoảng hốt.
Cơ quan công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đối tượng Vũ Thành Công thừa nhận đã thuê nhà xưởng tại địa chỉ 53B/7, đường Lồ Ồ, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, sau đó thuê công nhân để hoạt động sản xuất hàng giả là sữa bột.