Cảnh sát Trung Quốc phá một vụ làm giả sữa bột

Cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng tình nghi và gần 11 tấn sữa bột giả tại một nhà xưởng sản xuất lậu ở thành phố Thẩm Dương
Trong một vụ bê bối sữa bột trẻ em mới nhất tại Trung Quốc, cảnh sát đãbắt giữ hai đối tượng tình nghi và gần 11 tấn sữa bột giả tại một nhà xưởng sảnxuất lậu ở thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh.

Loại sữa bột giả này không hề có sữa mà được làm từ tinh bột, đường mía,hương liệu, hóa chất dextri, dầu thực vật…Chi phi để sản xuất một gói sữa bộtgiả chỉ là 5 nhân dân tệ, tương đương 0,75 USD rồi sau đó được bán lại tại cácchợ với giá 200 nhân dân tệ/30 túi.

Dù giới chức hữu quan khẳng định sữa bột giả từ xưởng này chưa từng xuấthiện trên thị trường, truyền thông Trung Quốc dẫn nhiều nguồn tin cho biết haiđối tượng bị bắt trên đã làm ra một lượng sữa giả trị giá hơn một triệu nhân dântệ trên khắp nước trong năm ngoái.

Năm 2004, khoảng 200 trẻ em ở tỉnh An Huy đã bị chứng đầu to sau khi sửdụng sữa bột trẻ em giả có quá ít giá trị dinh dưỡng. Các bác sĩ cảnh báo rằngcho trẻ sử dụng những sản phẩm giả như vậy sẽ gây ra tình trạng suy dinh dưỡng,chậm phát triển hoặc thậm chí là cả tử vong.

Năm 2008, ít nhất 6 trẻ ở Trung Quốc đã thiệt mạng và hơn 300.000 trẻ bịcác vấn đề về thận trong vụ bê bối sữa bột nhiễm melamine làm chấn động thếgiới.

Một người phát ngôn của Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốcngày 2/3 tuyên bố rằng những đối tượng bị cáo buộc sản xuất thực phẩm giả, kémphẩm chất có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình, theo những điềuchỉnh mới đây trong Luật Hình sự nước này./.

Trung Sơn/Hong Kong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.