Sức hút của thư viện dòng họ Lê ở đất Quảng Bình

Thư viện dòng họ Lê xã Nghĩa Ninh, Quảng Bình, hoạt động có hiệu quả, trở thành điểm đến quen thuộc của người dân trong vùng.
Thư viện dòng họ Lê xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hoạtđộng có hiệu quả, trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân trong vùng,góp phần phát triển “văn hóa đọc,” nâng cao nhận thức cho cộng đồng...

Thư viện đặt tại nhà ông Lê Bá Đệ, thôn 5 Trung Nghĩa, xã Nghĩa Ninh. Ông Đệlà người thành lập, đồng thời quản lý kiêm thủ thư của thư viện.

Hơn 30 năm làmnghề giáo cũng là bấy nhiêu năm ông luôn tỉ mỉ, miệt mài sưu tập những cuốn sáchquý, chắt lọc tinh hoa để truyền đạt cho học trò với mong muốn học trò của mìnhcó thể được tiếp cận nhiều hơn với bầu trời tri thức rộng lớn. Về hưu, điềukhiến ông trăn trở nhất là phải làm sao để số sách đó không trở thành những thứvô nghĩa, làm thế nào để nhiều người hơn nữa được đọc, được tiếp cận với chúng.

Một lần tình cờ gặp cô học trò cũ đang làm việc tại Thư viện tỉnh, biết ông cónhiều sách quý, cô gợi ý: "Hay là thầy làm một thư viện dòng họ đi. “Lúc đó tôimới vội à lên, tại sao mình không nghĩ ra cách đó nhỉ? Như vậy sẽ chia sẻ đượcnhững cuốn sách mà mình sưu tập được với mọi người, và giúp những người dân xãNghĩa Ninh vốn chịu nhiều thiệt thòi đặc biệt là vấn đề tiếp cận sách báo vì nằmcách xa trung tâm thành phố có điều kiện thường xuyên đọc sách báo hơn,” ông Đệhào hứng kể lại.

Ông tâm sự: "chỉ với một hai trăm cuốn sách của tôi thì không thể thành lậpmột thư viện được, nên tôi cần sự ủng hộ của dòng họ. Khi tôi nêu ra ý tưởng,tất cả mọi người đều rất ủng hộ và đồng ý chung tay gom góp sách. Ngay sau đó,một cuộc phát động đã được diễn ra trong dòng họ, ai ai cũng đóng góp sách tíchcực. Thậm chí các con cháu ở xa khi biết dòng họ có thư viện đã gửi sách và đồngthời khuyến khích mọi người trong dòng họ đóng góp lâu dài cho thư viện. "

Nhờvậy, sau một thời gian ngắn, cùng với số sách được thư viện tỉnh hỗ trợ, năm2009 thư viện dòng họ Lê đã chính thức đi vào hoạt động với khoảng 1.000 đầusách đủ các loại, trong đó chủ yếu là sách về kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, vềvăn học, tri thức trẻ…

Còn về địa điểm đặt thư viện, vì không có điều kiện để xây một phòng đọcriêng, tôi đã bàn bạc với mọi người trong gia đình quyết định dành một phòngngay chính tại nhà của mình để làm phòng đọc cho thư viện. Căn phòng chỉ rộngvài chục mét vuông nhưng thông thoáng, đủ bàn ghế, có một cái kệ sách do Thưviện tỉnh giúp đỡ và một cái kệ nữa do mọi người trong dòng họ đóng góp.

Chỉ hơn 2 năm hoạt động, thư viện dòng họ Lê đã nhanh chóng trở thành địa chỉhấp dẫn với bà con trong vùng, đón rất nhiều lượt bạn đọc. Thư viện mở cửa phụcvụ miễn phí tất cả mọi ngày trong tuần cho mọi người dân có nhu cầu đọc và mượnsách. Ai có yêu cầu gì đều được ông hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình chu đáo. Bêncạnh đó, ông cũng yêu cầu mọi người đến đây thực hiện tốt các nội quy của thưviện.

Nhờ làm tốt công tác quản lý và hoạt động có hiệu quả, năm 2010, ông Lê Bá Đệđại diện cho thư viện dòng họ Lê đã vinh dự được mời tham gia tổng kết các thưviện thuộc các tỉnh Bắc miền Trung tổ chức hai năm một lần. Để hoạt động có hiệuquả hơn, dòng họ Lê đang tích cực kêu gọi mọi người trong dòng họ cũng như trongxã đóng góp sách báo và mong muốn Thư viện tỉnh sẽ ngày càng quan tâm hơn nữa.

Ông Đệ còn cho biết hiện nay dòng họ Lê đang xây dựng nhà thờ họ và sẽ dànhmột phòng làm phòng đọc của thư viện để người dân có thể thuận tiện đến với thưviện hơn./.

Hà Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Lê Quốc Minh đến thăm Nhà báo Lê Hoàng Linh, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Nam (1997-2010). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thăm các nhà báo lão thành tỉnh Quảng Nam

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội, dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà một số nhà báo lão thành từng giữ trọng trách tại các cơ quan báo chí ở Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Brec Bassinger trong “Final Destination: Bloodlines.” (Nguồn: Warner Bros)

Thương hiệu “Final Destination” tái xuất ngoạn mục

Không chỉ tạo nên cơn sốt thực sự tại 3.523 rạp chiếu ở Bắc Mỹ tuần qua, “Final Destination: Bloodlines” còn thu về 51 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 102 triệu USD.