Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định nước này sở hữu vũ khí bí mật mới, qua đó góp phần đáng kể vào bước đột phá tiếp theo trong sức mạnh quân sự của đất nước.
KCNA đăng thông cáo của Thứ trưởng Kim Un Chol, trong đó nhấn mạnh rằng Triều Tiên "coi các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ là chất xúc tác, động lực để từng bước nâng cấp sức mạnh quốc gia.”
Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 15-17/3, trong đó Tổng thống Putin tham gia ứng cử và nhiều khả năng sẽ tái đắc cử.
Đứng đầu trong bảng xếp hạng PowerIndex là Mỹ với mức chi tiêu quân sự lên tới 877 tỷ USD, sở hữu 13.300 máy bay, trong đó có 983 trực thăng tấn công và quân số hiện lên tới 1.832.000 người.
Các đại biểu tham dự kỳ họp của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thảo luận về biện pháp tăng sản lượng kinh tế, cải thiện mức sống người dân và xây dựng nền văn hóa XHCN cho năm 2023.
Một quan chức giấu tên nói với hãng Yonhap rằng: "Thật khó để dự đoán khi nào các cuộc đàm phán về chi phí quân sự sẽ kết thúc. Tất cả các khả năng vẫn còn để ngỏ."
Lãnh tụ Khamenei khẳng định Tehran cần phải mạnh mẽ để ngăn chặn bất kỳ cuộc chiến tranh nào xảy ra và nếu Iran suy yếu, điều đó sẽ khuyến khích kẻ thù tấn công.
Hoạt động kỷ niệm chính được tổ chức tại đại lộ Rajpath ở thủ đô New Delhi, nơi sức mạnh quân sự và tính đa dạng về văn hóa của quốc gia Nam Á này được phô trương một cách đầy đủ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định nước này sẽ tiếp tục trả đũa mạnh hơn nhằm vào Mỹ sau vụ bắn tên lửa vừa qua nhằm phản bác lại những phát ngôn của Tổng thống Mỹ.
Rodong Sinmun khẳng định nếu Triều Tiên không nỗ lực đấu tranh để tăng cường tự lực tự cường mà chờ lệnh trừng phạt được dỡ bỏ thì an ninh, chủ quyền và sự tôn nghiêm của đất nước sẽ bị xâm hại.
Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho biết bất kỳ âm mưu nào xâm phạm tới chân giá trị và sự sống còn của Triều Tiên sẽ phải hứng chịu một cuộc tấn công "ngay lập tức và mạnh mẽ."
Nếu Israel bị tấn công bằng thứ vũ khí chính xác và tinh vi tương tự như cuộc tấn công vào Saudi Arabia, Trung Đông sẽ rơi vào một cuộc chiến với quy mô vượt hẳn những gì đã xảy ra cho đến nay.
Ngày 24/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang làm tổn hại tới sự ổn định chiến lược toàn cầu khi tăng cường chi tiêu quốc phòng và bán vũ khí cho Đài Loan.
Bằng cách sử dụng sức mạnh quân sự khổng lồ và các ngành công nghiệp quốc phòng của mình, Mỹ kiểm soát các quốc gia thông qua việc biến các quốc gia trở thành những nước phụ thuộc vào sức mạnh của Mỹ.
Theo Viện nghiên cứu chính sách Lowy của Australia, Việt Nam xếp thứ 13 trong danh sách xếp hạng quyền lực của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á-Thái Bình Dương.
Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có một thông điệp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử nghiệm một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, gọi đây là "sự kiện có tầm quan trọng vô cùng lớn."
Dù quốc gia này có nguồn ngân sách khổng lồ thì vẫn còn không ít thách thức ở trong nước, và nếu những thách thức này trở nên nghiêm trọng hơn, áp lực sẽ đè nặng lên tham vọng của ông Tập Cận Bình.
Mỹ trở thành quốc gia có quyền lực cao nhất tại châu Á-TBD dựa trên 8 chỉ tiêu, trong đó có sức mạnh quân sự, khả năng phục hồi, nguồn lực kinh tế, xu hướng tương lai, mạng lưới quốc phòng.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, trong 2 năm tới, ông sẽ kiến thiết cho nước này một sức mạnh quân sự có thể chiến đấu trên mọi mặt trận.