Trận động đất cách đây vài ngày đã tàn phá hầu hết cơ sở hạ tầng y tế tại Mamuju, gây nhiều khó khăn cho các nhân viên y tế vốn đang phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh COVID-19.
Cảnh sát trưởng tỉnh Trung Sulawesi, cho biết Đội đặc nhiệm chống khủng bố 88 (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia đã bắt giữ hai công nhân xây dựng 21 và 25 tuổi tại một căn hộ ở thành phố Palu.
Người đứng đầu Văn phòng tìm kiếm cứu hộ của tỉnh, Junaidi Satta cho biết vụ cháy đã làm 7 người, trong đó có 2 trẻ em, thiệt mạng và 4 người mất tích. 61 người đã được cứu.
Cảnh báo sóng thần, được ban bố ngay sau khi xảy ra trận động đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Bắc Maluku của Indonesia, đã được dỡ bỏ do "bề mặt nước biển không dâng lên đáng kể."
Có ba vùng, bao gồm phần phía Đông của Sumatra, toàn bộ Kalimantan và miền nam Sulawesi, đang được xem xét các yếu tố phù hợp để trở thành thủ đô mới của Indonesia.
Phóng viên TTXVN tại Indonesia cho biết cơ quan chức năng tại khu vực Trung Sulawesi của Indonesia đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần được ban bố sau trận động đất mạnh 6,9 độ trước đó.
Indonesia là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai nhất thế giới do nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực hoạt động mạnh mẽ của địa chất và núi lửa.
Trong vụ sập mỏ khai thác vàng trái phép tại đảo Sulawesi, đội cứu hộ đã buộc phải ngừng sử dụng các máy xúc do không thể vận hành các máy móc hạng nặng trên nền đất không ổn định.
Lực lượng cứu hộ Indonesia đã phải huy động máy xúc hạng nặng đến hiện trường vụ sập mỏ khai thác vàng ở đảo Sulawesi để có thể nhanh chóng tiếp cận được hơn 30 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Truyền thông Indonesia đưa tin đảo Sulawesi của Indonesia đã phải hứng chịu tới ba cơn sóng thần, cao tới 11,3m, ập vào bờ biển sau trận động đất mạnh ngày 28/9 vừa qua.
Lãnh đạo và nhân viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã quyên góp 2 tỷ Rupiah (tương đương hơn 131.000 USD) hỗ trợ những nạn nhân còn sống sót sau thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia.
Tính đến 13 giờ ngày 8/10, số người thiệt mạng do động đất và sóng thần ở miền Trung Sulawesi, đã tăng lên tới 1.948 nạn nhân, trong đó, Palu có nhiều người thiệt mạng nhất với 1.539 nạn nhân.
Tính đến chiều tối 7/10, tức 10 ngày kể từ khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần, lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy thi thể của 1.944 người tại tỉnh Trung Sulawesi.
Lực lượng cứu hộ Indonesia sẽ ngừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong thảm họa động đất-sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi từ ngày 11/10 tới nhưng các cuộc tìm kiếm quy mô nhỏ có thể vẫn diễn ra.
Theo thông tin mới nhất do giới chức Indonesia cung cấp, hiện số người được cho là mất tích trong thảm họa động đất-sóng thần là khoảng 5.000 người, lớn hơn nhiều lần so với thông tin trước đó.
Giới chức Indonesia cho biết có khả năng hơn 1.000 người vẫn mất tích sau các trận động đất, sóng thần xảy ra tại tỉnh Trung Sulawesi của nước này 1 tuần trước đây.
Ngày 3/10, ngọn núi lửa Soputan trên đảo Sulawesi của Indonesia đã bắt đầu phun trào, chỉ vài ngày sau khi hòn đảo này phải hứng chịu thảm họa động đất kèm sóng thần khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Theo thống kê ban đầu, đến 13 giờ 30 ngày 30/9, số người chết ở do động đất và sóng thần ở Indonesia là 832 người, trong đó 821 người ở Palu, 11 người ở Donggala.