17 chi nhánh cũ của SVB sẽ mở cửa ngay ngày 27/3 dưới danh nghĩa ngân hàng First Citizens Bank (FCB) và tài khoản tiền gửi của tất cả khách hàng SVB sẽ tự động được đổi sang thành tài khoản của FCB.
Khách hàng đã rút tổng cộng 98,4 tỷ USD từ các tài khoản của họ tại ngân hàng khoản trong tuần kết thúc vào ngày 15/3, do vụ phá sản của ngân hàng Sillicon Valley Bank và Signature Bank.
SVB sụp đổ đánh dấu thất bại lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đồng thời làm dấy lên quan ngại về "hiệu ứng domino" trong toàn bộ hệ thống.
Giáo sư kinh tế Kris James Mitchener cho rằng nếu SVB có đủ chương trình dự phòng thì sẽ có đủ lợi nhuận để bù lại những thiệt hại do việc bán các tài sản liên quan đến trái phiếu với mức giá lỗ.
Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này trải qua trong những ngày gần đây.
Hai cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's và S&P Global cho rằng rủi ro trực tiếp từ vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) đối với các ngân hàng châu Âu có khả năng sẽ không lớn.
Ngân hàng Kookmin có tỷ lệ các khoản cho vay trên tiền gửi là 99,5%, ngân hàng Shinhan là 95,9%, ngân hàng Woori là 96,3%, ngân hàng Nonghyup là 92% và ngân hàng Hana là 91,6%.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nêu rõ: "Các diễn biến xung quanh vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) đòi hỏi Fed phải xem xét kỹ lưỡng, minh bạch và nhanh chóng."
Sau một cuối tuần đầy biến động, giới chức Mỹ cho biết các khách hàng của SVB sẽ được tiếp cận toàn bộ tiền gửi của họ tại ngân hàng này bắt đầu từ ngày 13/3.