Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá: Các tác phẩm điêu khắc được trưng bày trong triển lãm lần này chứa đựng những suy tư, chiêm nghiệm của các nghệ sỹ về cuộc sống.
Việt Nam có nhiều tiềm năng để có thể biến di sản thành tài sản. Việc xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế giúp khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị Việt.
Nhà hát Tuổi trẻ luôn chú trọng các thử nghiệm mới, mời các đạo diễn trong và ngoài nước hợp tác, sáng tạo với cách tiếp cận nội dung đa dạng, hiện đại, đáp ứng nhu cầu khán giả trẻ.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc quảng bá văn hóa được Đảng và Nhà nước xem như một “mũi nhọn” trong chiến lược thực hiện chính sách đối ngoại, như một công cụ tạo “sức mạnh mềm” của đất nước.
Trong khuôn khổ dự án "Nụ cười hạnh phúc", Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị khác để triển khai dự án mang kịch nói đến với đồng bào, chiến sỹ vùng sâu, vùng xa.
Trong khuôn khổ của Liên hoan, các nghệ sỹ trong và ngoài nước sẽ tham gia diễu hành và biểu diễn phục vụ công chúng tại phố đi bộ Hồ Gươm; tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh…
Triển lãm giới thiệu văn hoá, lịch sử, con người của các quốc gia thành viên ASEAN, qua đó thể hiện hình ảnh một nền văn hóa ASEAN đa dạng, giàu bản sắc.
Các đơn vị nghệ thuật đang không ngừng sáng tạo, chuẩn bị các vở diễn tốt để có thể phục vụ khán giả trong dịp Tết bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, ghi hình.
Với tinh thần "Quyết liệt hành động-Khát vọng cống hiến," toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã nỗ lực, sáng tạo, điều hành linh hoạt, thích ứng nhanh chóng.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ tiếp thêm động lực khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.
Chương trình "Niềm tin và khát vọng" được xây dựng công phu, hoành tráng, mang tâm huyết sáng tạo của lực lượng những người làm nghệ thuật trên cả nước.
Triển lãm ảnh về cuộc sống thời kỳ COVID-19 của các nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và Bỉ sẽ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Á-Âu năm 2021.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang biên soạn Dự thảo “Quy tắc ứng xử chung của nghệ sỹ" với hy vọng rằng có thể chấn chỉnh những hành vi sai phạm của những người hoạt động trong ngành văn hóa.
Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định việc tổ chức chương trình là rất cần thiết nhưng cần thực hiện linh hoạt, phù hợp, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay ông Vũ Đại Thắng chuyển công tác; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế ông Lê Khánh Hải chuyển công tác...