Tác động từ quyết định tăng quyền thay người trong trận

Theo nghiên cứu của công ty Gracenote thuộc tổ chức Nielsen, tỷ lệ trung bình 0,75 bàn thắng được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người kể từ vòng 1/8 của EURO 2020.
Tác động từ quyết định tăng quyền thay người trong trận ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Việc cho phép thay 5 cầu thủ đang tạo ra hiện tượng mới tại EURO 2020. Với những tác động cụ thể của những cầu thủ vào sân thay người kể từ vòng 1/8, mối quan tâm về việc đề nghị sự cho phép này trở thành quy định chính thức mới đang ngày càng cao. 

Trong các trận đấu vừa qua, những cầu thủ vào sân thay người đã có tác động không nhỏ, như việc Thụy Sĩ lội ngược dòng thành công sau khi thua Pháp 1-3, hay việc Croatia san hòa 3-3 với Tây Ban Nha rồi những cầu thủ "dự bị" của Italy giúp đội bóng này vượt qua Áo trong hiệp phụ.

Tất cả những trận đấu này đều có điểm chung là người ghi bàn đều vào sân từ băng ghế dự bị. Điều cho thấy các huấn luyện viên đang có nhiều toan tính về việc sử dụng những cầu thủ dự bị nhiều hơn trong giải đấu năm nay. 

Theo nghiên cứu của công ty Gracenote thuộc tổ chức Nielsen, tỷ lệ trung bình 0,75 bàn thắng được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người kể từ vòng 1/8 của EURO 2020 - tỷ lệ cao nhất kể từ thể thức vòng đấu loại trực tiếp với ít nhất 7 trận được giới thiệu năm 1996.

Tại EURO 2016, chỉ có 5 bàn thắng trong 15 trận đấu loại trực tiếp được ghi bởi các cầu thủ vào sân thay người, nhưng con số của EURO 2020 hiện là 9, trong khi giải vẫn còn 3 trận nữa.

["Chiến binh không tuổi" Chiellini đã sẵn sàng đối đầu với Tây Ban Nha]

HLV Luis Enrique của Tây Ban Nha dường như sẵn sàng sử dụng mọi lựa chọn trên băng ghế dự bị và thu lại hiệu quả cao. Những đường kiến tạo và bàn thắng của Pau Torres, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal trong trận đấu với Croatia, hay cú sút luân lưu quyết định của Oyarzabal trước Thụy Sĩ ở vòng tứ kết, là những minh chứng rõ nét.

Trong hai trận đấu này, Oyarzabal là cầu thủ thứ 4 vào sân của Tây Ban Nha từ băng ghế dự bị. 
Với việc có quyền thay tới 5 cầu thủ, các huấn luyện viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc cần duy trì những "lá bài tẩy" trong danh sách dự bị, sẵn sàng tung vào sân khi cần. 

Hiện có các nguồn tin cho biết có đề xuất về việc quy định chính thức cho dùng 5 quyền thay người trong trận đấu. Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB) - cơ quan ban hành các quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hồi tháng 5 từng thông báo ban tổ chức các giải đấu có quyền chọn phương án cho phép các đội tiếp tục sử dụng quyền thay 5 người trong các trận đấu cho tới cuối năm 2022.

Ban đầu, quy định này được đưa ra tạm thời vào tháng 5/2020 nhằm giải quyết những lo ngại về tình trạng đá "dồn" do dịch COVID-19, giúp cầu thủ hạn chế chấn thương. Quy định này sau đó được điều chỉnh gia han tới tháng 12/2022 cho "tất cả các giải đấu cấp cao."

Thời gian qua, FIFA đang tiến hành đánh giá bóng đá thế giới và việc chính thức cho phép thay 5 người trong các trận đấu đang được thảo luận. Ngoài ra, lịch thi đấu của các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia cũng được đánh giá nhằm giúp các cầu thủ không phải di chuyển quá nhiều giữa các châu lục, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục