Công chúng có cơ hội thưởng lãm 47 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh mang giá trị nghệ thuật cao, nội dung tư tưởng sâu sắc, phản ánh chân thực, đậm nét những giai đoạn mang tính lịch sử của dân tộc.
Công chúng được ngắm lại những tác phẩm kinh điển như "Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ" của Nguyễn Sáng, "Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng" của Lê Vinh, chùm ký họa chiến trường của họa sỹ Tô Ngọc Vân.
"Dòng sông trong chiều Hè," "Mặt hồ khi chạng vạng," "Cánh đồng lúa mỳ" hay "Bụi rậm dưới bóng hoàng hôn"… là những tác phẩm nằm trong bộ sưu tập 19 bức tranh do Vua Hàm Nghi vẽ được đấu giá.
Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm đa dạng về ngôn ngữ tạo hình, phong cách và bút pháp… mang đến cho công chúng một bức tranh Xuân tươi đẹp, ấm áp, đầy sức sống trên khắp mọi miền đất nước.
Trên 50 tác phẩm hội họa với nhiều thể loại gồm trừu tượng, hiện thực... đã cống hiến những nét đẹp dưới cái nhìn mới mẻ của mỗi họa sỹ về cảnh sắc thiên nhiên, đất nước Việt Nam.
Triển lãm mỹ thuật giữa hai thành phố Hải Phòng và Gwangju là một trong nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu 65 tác phẩm thuộc các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc… từ năm 1986 đến nay, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật đương đại.
Triển lãm "Đa diện 6-Sự trở lại" trưng bày 60 tác phẩm của các họa sỹ nhóm Đa diện, gồm: Nguyễn Công Hoài, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Mạnh Hùng, Khổng Đỗ Duy, Chu Việt Cường, Nguyễn Minh và Tào Linh...
Triển lãm tại Hà Nội giới thiệu 42 tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh và mỹ thuật thể hiện vẻ đẹp của cuộc sống đang chuyển mình, chứa đựng niềm hy vọng một năm mới an lành, sung túc và hạnh phúc.
Hơn 200 tác phẩm mỹ thuật thể hiện sự phong phú, đa dạng về đề tài, thể loại với các chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, gỗ, nhôm, sắt, đồng, đá…
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.