Đất ở nằm trên địa bàn các phường, thị trấn để được tách thửa thì diện tích không nhỏ hơn 50 m2, chiều dài trên 4m và chiều rộng giáp đường giao thông từ 4 m trở lên.
Theo Quyết định 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ 7/10/2024, Hà Nội áp dụng quy định mới về diện tích đất phi nông nghiệp tối thiểu để được tách thửa.
Quyết định 27/2024/QĐ-UBND quy định diện tích đất nông nghiệp tối thiểu tách thửa là 500m2 tại các khu vực đô thị (các phường, thị trấn); 1.000m2 tại các khu vực nông thôn (các xã).
Việc tách thửa đất cần tính đến các yếu tố phát triển bền vững, tránh phá vỡ quy hoạch chung, gây ra sự mất cân đối trong hạ tầng kỹ thuật và xã hội; đồng thời, duy trì các giá trị văn hóa, lịch sử
Cơ quan Điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đỗ Ngọc Thắng và Nguyễn Thái Đạo; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can liên quan đến vụ án vi phạm về quản lý đất đai tại huyện Thuận Nam.
Công an huyện Bảo Lâm đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm, hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm đất đai.
Đối tượng tải trên mạng chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Bình Phước sau đó cắt dán vào hồ sơ thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 15 người ở Bình Dương và Bình Phước.
Theo giới chuyên gia, để kiểm soát phân lô, tách thửa, giải pháp cần thiết là các địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với tầm nhìn dài hạn và công khai minh bạch thông tin.
Theo nhiều chuyên gia, sự giảm nhiệt bất động sản ven đô chỉ trong ngắn hạn bởi vậy, để tạo ra sản phẩm bất động sản hợp pháp các địa phương cần phải làm tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
UBND thành phố Kon Tum yêu cầu các địa phương không để người dân tự ý san lấp mặt bằng, mở đường và xây dựng công trình trái phép; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai.
Ngày 30/11, phóng viên TTXVN có loạt 3 bài viết phản ánh tình trạng rầm rộ phân lô, bán nền và san ủi, thi công xây dựng tại các “dự án” bất động sản trên địa bàn huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc.
Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ diện tích đất được các cá nhân hiến đất làm đường (đã hình thành các con đường) chưa được chính quyền địa phương "nhận hiến," đưa vào quỹ đất công để quản lý.
Mặc dù diện tích chỉ khoảng 10m2, nhiều căn nhà siêu nhỏ với đủ mọi hình dáng vẫn được xây dựng trên mặt tiền một số tuyến phố ở thành phố Cần Thơ, gây mất mỹ quan đô thị.
Để tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.