Việt Nam đang sở hữu dư địa tài khóa lành mạnh và nợ công trong ngưỡng an toàn, cho phép Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công chiến lược để hỗ trợ hạ tầng kinh tế số và thể chế tài chính hiện đại.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình công du Luxembourg nhằm tìm hiểu kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế và trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh, phát triển bền vững.
Tính đến 31/3/2024 đã có 47 tổ chức tín dụng, trong đó có Vietcombank, cho vay lĩnh vực xanh với dư nợ gần 637.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.
Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã khơi dậy các cuộc thảo luận trong giới ngân hàng phương Tây về khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga.
Trong cuộc gặp Tổng thống Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Tổng thống Ai Cập kêu gọi thúc đẩy trao đổi thương mại bằng đồng tiền quốc gia giữa các nước thành viên của nhóm.
Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cần điều chỉnh cơ cấu tài chính quốc tế để trao thêm tiếng nói và quyền lực cho các nước đang phát triển nói chung và các nước châu Phi.
GIFT-IFSC là một trung tâm tài chính trung lập về thuế nhằm cạnh tranh với các trung tâm như Singapore, với các ưu đãi về tài khóa và một môi trường quy định lỏng hơn.
Ngày 19/9, Chủ tịch Cuba phát biểu đại diện cho khu vực Nam Bán cầu kêu gọi tái thiết hệ thống tài chính quốc tế, tăng cường hỗ trợ hoạt động phát triển bền vững và các sáng kiến vì khí hậu.
Tại cuộc họp của Liên minh châu Phi ngày 16/7 tại Kenya, các nhà lãnh đạo châu Phi kêu gọi cải cách Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhằm đảm bảo sự bình đẳng trong hệ thống quốc tế.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Chính phủ Mỹ về việc đình chỉ các giao dịch tài chính quốc tế ngoài Mỹ tới Cuba của công ty chuyển tiền Western Union.
Chuyên gia cảnh báo trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ít có dấu hiệu tăng tốc, giá nguyên liệu thô tiếp tục đi lên, các thị trường tài chính tiến triển mạnh sẽ tạo ra "một tình trạng bất ổn lớn”.
Iran đề nghị LHQ thuyết phục Mỹ ngừng vi phạm quyền miễn trừ quốc gia, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng 2 tỷ USD của Iran phải được trả cho các nạn nhân người Mỹ.
Theo thỏa thuận này, Cuba sẽ không phải trả phí chậm thanh toán 4 tỷ USD và đảo quốc Caribe này sẽ chỉ phải trả khoản nợ là 2,6 tỷ USD trong 18 năm cho các chủ nợ trong Câu lạc bộ Paris.
Ngày 1/8, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine, ông Vladimir Demchishin cho biết nước này cần mua 5-6 tỷ m3 khí đốt phục vụ nhu cầu sưởi ấm trong mùa Đông.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Kenya ngày 15/4, Bộ trưởng Tài chính Quốc gia Kenya Henry Rotich đã ký Bản ghi nhớ (MoU) với Bộ Tài chính Qatar về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Nairobi.
Quỹ Tiền tệ quốc tế đang cân nhắc khả năng xem xét và cải cách phương thức tái cơ cấu nợ quốc gia trong bối cảnh Argentina đang cận kề nguy cơ vỡ nợ lần hai trong vòng 13 năm qua.