Cuba chỉ trích Mỹ gia tăng các biện pháp chống lại La Habana

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Chính phủ Mỹ về việc đình chỉ các giao dịch tài chính quốc tế ngoài Mỹ tới Cuba của công ty chuyển tiền Western Union.
Cuba chỉ trích Mỹ gia tăng các biện pháp chống lại La Habana ảnh 1Một cơ sở của Western Union tại Cuba. (Ảnh: CubaNews)

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Chính phủ Mỹ về việc đình chỉ các giao dịch tài chính quốc tế ngoài Mỹ tới Cuba của công ty chuyển tiền Western Union, với mục đích hạn chế nguồn kiều hối đổ về đảo quốc Caribe này.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, trong tuyên bố đưa ra trên mạng Twitter ngày 28/2, Chủ tịch Diaz-Canel cho rằng đây là một biện pháp nữa nhằm chống lại nhân dân Cuba. Ông dẫn nguồn một bài báo đăng cùng ngày trên nhật báo Granma-cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, trong đó nêu rõ đây là biện pháp thứ 191 mà Washington áp đặt chống lại La Habana nhằm “kích động sự chán nản và tuyệt vọng, từ đó dẫn tới việc quy trách nhiệm cho chính quyền cách mạng về những ảnh hưởng do các biện pháp đơn phương của Mỹ gây ra.

[Cuba tiếp tục lên án chính sách chống La Habana của Mỹ]

Trước đó một ngày, hãng chuyển tiền hàng đầu thế giới Western Union của Mỹ tuyên bố sẽ đình chỉ các giao dịch tài chính quốc tế tới Cuba, ngoại trừ các giao dịch xuất phát từ Mỹ với lý do do gặp phải “những khó khăn đặc biệt của dịch vụ vận chuyển kiều hối từ các quốc gia ngoài Mỹ tới Cuba.

Điều đáng nói, Western Union là công ty duy nhất được Bộ Tài chính Mỹ cấp phép triển khai các dịch vụ chuyển tiền từ khắp mọi nơi trên thế giới tới Cuba do sở hữu mạng lưới giao dịch cấp độ toàn cầu tới Cuba.

Tháng 10/2019, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố giới hạn lượng kiều hối gửi về Cuba, theo đó mỗi người chỉ được phép gửi về 1.000 USD mỗi quý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.