Đại diện SCIC cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sớm hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Nhà máy Đóng tàu Dung Quất để trình Chính phủ.
Theo kế hoạch, các chủ nợ sẽ có mặt tại văn phòng của công ty luật Sidley Austin LLP ở Hong Kong (Trung Quốc) và công ty Maples & Calder ở Quần đảo Virgin thuộc Anh để thực hiện việc bỏ phiếu.
Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và EVN cần đánh giá kỹ, sát thực tế, xây dựng Đề án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2021-2025 khả thi hơn.
Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết trong suốt quá trình 17 năm hoạt động của SCIC, vốn nhà nước đã được bảo toàn và phát triển.
Những chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4 gồm hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa, nhập khẩu 300.000 tấn gạo từ Campuchia với thuế suất ưu đãi đặc biệt...
Chính phủ Hàn Quốc cho biết các hãng hàng không, công ty xuất-nhập khẩu và những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề khác đủ điều kiện tiếp cận gói hỗ trợ tài chính này.
Cuộc làm việc nhằm đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng đã giao Ủy ban; đồng thời rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.
Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, bức tranh “sức khỏe” doanh nghiệp khá hơn rất nhiều, con số này có sự tiến bộ khá vượt bậc, khi mà năm 2017 có tới 47,3% doanh nghiệp làm ăn có lãi.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1001/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cần rà soát lại số lượng lao động tại các tập đoàn, tổng công ty. Năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh thấp là do số lượng người quá mức cần thiết.
Trong bối cảnh nợ công đã tiệm cận ngưỡng cho phép, bội chi ngân sách không thể tiếp tục duy trì ở mức cao, chi ngân sách nhà nước cần phải được quản lý chặt chẽ.
Trong quá trình tham vấn, JICA có thể hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật xây dựng chính sách để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, thiết kế vốn vay.
Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2017 là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Giai đoạn 2016-2020, cả nước sẽ tiếp tục sắp xếp, đổi mới và chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp nhà nước còn lại với mục tiêu đến năm 2020 còn gần 200 doanh nghiệp nhà nước.
Việc Tập đoàn Tata Steel bán các nhà máy tại Anh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và việc làm của hàng nghìn người lao động và giáng đòn mạnh vào ngành thép của Xứ sở Sương mù.
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam chủ động, sáng tạo, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực.