Evergrande 'hồi hộp' chờ kết quả bỏ phiếu của các chủ nợ

Theo kế hoạch, các chủ nợ sẽ có mặt tại văn phòng của công ty luật Sidley Austin LLP ở Hong Kong (Trung Quốc) và công ty Maples & Calder ở Quần đảo Virgin thuộc Anh để thực hiện việc bỏ phiếu.
Evergrande 'hồi hộp' chờ kết quả bỏ phiếu của các chủ nợ ảnh 1Tòa nhà chính của Công ty bất động sản Evergrande ở Hong Kong, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các chủ nợ của Tập đoàn Evergrande - từng là nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai của Trung Quốc - sẽ gặp nhau ngày 28/8, để tham gia bỏ phiếu về đề xuất tái cơ cấu nợ nước ngoài của tập đoàn này.

Đây là một bước đi quan trọng trong một quá trình tổng thể kéo dài, nhằm hoàn thiện kế hoạch chi tiết cho một trong những cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc.

Theo kế hoạch, các chủ nợ sẽ có mặt tại văn phòng của công ty luật Sidley Austin LLP ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và công ty Maples & Calder ở Quần đảo Virgin thuộc Anh để thực hiện việc bỏ phiếu.

[Trung Quốc: Lỗ ròng của Evergrande giảm mạnh trong nửa đầu năm nay]

Các phiên điều trần về kết quả của cuộc bỏ phiếu này sẽ diễn ra tại tòa án của Hong Kong, Quần đảo Cayman thuộc Anh và Quần đảo Virgin từ ngày 1-6/9.

Ngày 27/8, Evergrande thông báo lỗ ròng của tập đoàn đã giảm mạnh trong nửa đầu năm nay, xuống 33 tỷ Nhân dân tệ (4,53 tỷ USD), nhờ doanh thu gia tăng.

Trước đó hai ngày, Evergrande cũng tiết lộ đã đáp ứng các yêu cầu về giao dịch để có thể nối lại hoạt động cổ phiếu trên sàn Hong Kong, sau khi bị đình chỉ từ tháng Ba năm ngoái.

Ban lãnh đạo của Evergrande nhấn mạnh khả năng duy trì hoạt động của tập đoàn phụ thuộc vào việc có thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu nợ nước ngoài và đàm phán về việc gia hạn trả nợ với các chủ nợ còn lại.

Cuộc bỏ phiếu của các chủ nợ cũng diễn ra sau khi Evergrande đã tìm cách xin bảo hộ phá sản theo Chương 15 của luật phá sản Mỹ, cho phép bảo vệ những doanh nghiệp nước ngoài đang tiến hành tái cơ cấu khỏi các chủ nợ muốn khởi kiện hoặc ràng buộc tài sản của họ ở Mỹ.

Đề xuất tái cơ cấu nợ được Evergrande đưa ra vào tháng 3/2023. Dựa trên đề xuất này, các chủ nợ của Evergrande có thể nhận được trái phiếu mới, đáo hạn sau 10 năm đến 12 năm nữa hoặc đồng ý chuyển đổi nợ thành cổ phiếu của các công ty con thuộc tập đoàn Evergrande, như nhà sản xuất ôtô, đơn vị dịch vụ tài chính hoặc các công ty xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục