Trung Quốc: Lỗ ròng của Evergrande giảm mạnh trong nửa đầu năm nay

Evergrande cho biết khả năng duy trì hoạt động của tập đoàn này phụ thuộc vào việc có thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu nợ nước ngoài và đàm phán về việc gia hạn trả nợ với các chủ nợ còn lại.
Trung Quốc: Lỗ ròng của Evergrande giảm mạnh trong nửa đầu năm nay ảnh 1Một công trình xây dựng của Tập đoàn bất động sản Evergrande ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 17/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Evergrande Group - tập đoàn phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới - ngày 27/8 cho biết lỗ ròng của tập đoàn đã giảm mạnh trong nửa đầu năm nay nhờ doanh thu gia tăng.

Evergrande cho biết bị lỗ 33 tỷ NDT (4,53 tỷ USD) trong giai đoạn tháng 1-6/2023, thấp hơn nhiều so với mức 66,4 tỷ NDT trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong một văn bản trình lên cơ quan quản lý ngày 27/8, Evergrande cho biết doanh thu của tập đoàn trong nửa đầu năm nay đã tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái lên 128,2 tỷ NDT, khi tập đoàn “chủ động lên kế hoạch cho việc nối lại hoạt động bán hàng và nắm bắt thành công sự bùng nổ ngắn ngủi của thị trường bất động sản bắt đầu vào đầu năm nay.”

Lượng tiền mặt của tập đoàn giảm 6,3% xuống 13,4 tỷ NDT. Các nghĩa vụ tài chính giảm nhẹ từ 2.440 tỷ NDT vào cuối năm 2022 xuống 2.390 tỷ NDT, trong khi tổng tài sản cũng giảm từ 1.840 tỷ NDT xuống 1.740 tỷ NDT.

Báo cáo lợi nhuận được công bố tháng trước cho thấy Evergrande đã ghi nhận khoản lỗ ròng tổng cộng 81 tỷ USD trong năm 2021 và 2022, đảo ngược mức lãi 8,1 tỷ NDT trong năm 2020.

Evergrande cho biết khả năng duy trì hoạt động của tập đoàn này phụ thuộc vào việc có thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu nợ nước ngoài và đàm phán về việc gia hạn trả nợ với các chủ nợ còn lại.

Ngày 25/8, Evergrande cho biết tập đoàn đã đáp ứng các yêu cầu về giao dịch để cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) có thể được tiếp tục giao dịch, và đã nộp đơn xin nối lại hoạt động giao dịch cổ phiếu vào ngày 28/8.

Trước đó, hoạt động giao dịch cổ phiếu của Evergrande đã bị đình chỉ từ tháng Ba năm ngoái.

Nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nợ thuộc diện lớn nhất thế giới, Evergrande đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ trong tháng này.

Đầu tháng Chín tới, các tòa án ở Hong Kong và Quần đảo Cayman sẽ quyết định có phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu nợ ở nước ngoài liên quan đến 31,7 tỷ USD các công cụ tài chính như trái phiếu, tài sản thế chấp và nghĩa vụ mua lại của tập đoàn này.

Các chủ nợ đã bỏ phiếu đối với kế hoạch này vào tuần trước nhưng Evergrande chưa tiết lộ kết quả.

[Trung Quốc: Công ty Evergrande nối lại hoạt động giao dịch cổ phiếu]

China Evergrande đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc.

Kể từ cuối năm 2021, Trung Quốc đã chứng kiến một loạt vụ vỡ nợ, ghi nhận nhiều dự án nhà ở chưa hoàn thành và nhiều nhà cung cấp chưa được thanh toán, làm sụt giảm nghiêm trọng niềm tin vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Trong háng này, việc công ty phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc là Country Garden lỡ hạn thanh toán trái phiếu bằng đồng USD đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng lây lan của cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản ra toàn bộ nền kinh tế, vốn đã chao đảo vì nhu cầu ảm đạm trong và ngoài nước, hoạt động chế tạo suy yếu và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục