Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã góp phần quan trọng giúp các mặt hàng nông sản Việt Nam chinh phục các thị trường quốc tế, tạo nên chuỗi giá trị nông sản bền vững.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Trà Vinh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản.
Tỉnh Tiền Giang đề ra mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ xây 110 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhằm khắc phục tình trạng làm ăn manh mún.
Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai đề nghị đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết người nông dân, thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mô hình mẫu về tiêu thụ nông sản với sự tham gia của 4 đơn vị sẽ góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng hệ sinh thái phát triển nông nghiệp bền vững.
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, hệ sinh thái kinh tế nông thôn là nền tảng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông thôn, tạo ra sự liên kết trong sản xuất, bảo quản, sơ chế nông sản.
Đồng Tháp đặt mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi vịt thành một ngành sản xuất chiến lược của tỉnh, có quy mô lớn, tập trung, bền vững, khai thác hết phụ phẩm tạo ra giá trị gia tăng cao.
Việc ưu tiên phát triển công nghệ sinh học, hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những mục tiêu chính trong chiến lược phát triển khoa học tầm nhìn 2030 của tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình liên tục, phát triển bền vững, không chạy theo thành tích, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chỉ ra 3 thách thức đối với lĩnh vực nông nghiệp là tính bền vững, chuỗi liên kết giá trị nông sản và thị trường xuất khẩ..
Tối 11/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Chỉ có thể cạnh tranh bình đẳng mới có được hoạt động xuất khẩu mang tầm quốc tế khi không chỉ dựa vào số lượng hoặc chỉ xuất khẩu gạo cấp thấp mà phải cạnh tranh bằng chất lượng và tính chuyên nghiệp
Để tận dụng hiệu quả quảng bá nhằm xây dựng thành công một thương hiệu gạo lớn, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần gắn kết chặt chẽ với nông dân để sản xuất ra các sản phẩm thực sự có chất lượng.
Đại diện Công ty C.P.Intertrade đã đưa ra khuyến nghị với các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung để xây dựng thương hiệu mặt hàng gạo, với mục đích chính là để đưa ra chiến lược xuất khẩu bền vững.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, việc thành lập nhóm công tác PPP ngành hàng nông nghiệp nhằm thu hút sự tham gia của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất nông sản.
Sau 5 năm triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước, gắn với nhu cầu thị trường.
Mặc dù đã có nhiều tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm, nhưng việc không có một giải pháp căn cơ thì bài toán "được mùa mất giá" sẽ còn tái diễn.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhận định triển vọng kim ngạch xuất khẩu trái cây đạt 10 tỷ USD sẽ không xa trong bối cảnh diện tích chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây ăn trái ngày càng lớn.
Giải pháp đạt mức tăng GDP 6,5-6,7%, tái cơ cấu nông nghiệp, chất lượng tăng trưởng là những nội dung được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận chiều 31/10.