ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Ngày 28 tháng 8 năm 2026 – Arup và Saint-Gobain đã tổ chức sự kiện ra mắt tại châu Á (tại Hồng Kông) cho báo cáo toàn cầu của họ với tựa đề Adapting Buildings to Climate Change (tạm dịch: Thích ứng công trình với Biến đổi khí hậu), kết hợp cùng một hội thảo chuyên đề về thiết kế và vận hành công trình có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Với sự hỗ trợ từ Hội đồng Công trình Xanh Hồng Kông (Hong Kong Green Building Council – HKGBC), BEAM Society Limited, Hội đồng Môi trường Kinh doanh (Business Environment Council – BEC), Viện Kiến trúc sư Hồng Kông, Viện Kiến trúc sư Hoàng gia Anh (Royal Institute of British Architects – RIBA) và Viện Kiến trúc sư Mỹ (American Institute of Architects – AIA) chi nhánh Hồng Kông, sự kiện đã quy tụ hơn 100 nhà lãnh đạo trong ngành, các nhà phát triển, kiến trúc sư, kỹ sư và chuyên gia về phát triển bền vững để cùng thảo luận về cách thức môi trường xây dựng có thể ứng phó với những thách thức ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.
Sự kiện tại Hồng Kông này nối tiếp lễ ra mắt báo cáo tại châu Âu (ở Brussels, Bỉ) vào đầu năm nay và đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc thảo luận sâu rộng hơn trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Nhằm thể hiện giá trị của sự hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp, ông Sammy Yeung (JP) – Ủy viên phụ trách Biến đổi Khí hậu thuộc Cục Môi trường và Sinh thái Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông cùng ông Benjamin Hubin, Phó tổng Lãnh sự Pháp tại Hồng Kông và Macau đã tham dự lễ ra mắt với tư cách là các khách mời danh dự. Sự hiện diện của họ khẳng định cam kết chung trong việc giải quyết các thách thức về khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu cho môi trường xây dựng tại Hồng Kông.
Tính cấp bách của mục tiêu chung này đã định hình nội dung thảo luận trong suốt sự kiện. Quy mô của thách thức là rất lớn. Trong giai đoạn 2000–2019, hơn 7.000 thảm họa lớn liên quan đến khí hậu đã gây thiệt hại gần 3.000 tỷ USD trên toàn cầu, đồng thời tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt nắng nóng, lũ lụt, bão, mưa lớn… vẫn không ngừng gia tăng.
Là một trong những thành phố có mật độ phát triển cao nhất thế giới, Hồng Kông phải đối mặt với những áp lực đặc thù; tình trạng nhiệt độ tăng cao, lượng mưa ngày càng lớn cùng số lượng lớn các công trình hiện hữu đòi hỏi thành phố phải song hành thực hiện cả hai nhiệm vụ: thích ứng với biến đổi khí hậu và khử carbon. Áp lực này đặc biệt gay gắt tại các khu vực đô thị đông đúc, nơi nghiên cứu của Arup chỉ ra rằng, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể khiến nhiệt độ thành phố tăng tới 8,5°C so với các vùng nông thôn lân cận, gây nguy hiểm cho tính mạng con người và làm gia tăng nhu cầu sử dụng các hệ thống làm mát.
Trong bối cảnh đó, báo cáo này xem xét các giải pháp giúp công trình xây dựng có khả năng chống chịu tốt hơn trước nắng nóng cực đoan, lũ lụt và bão, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi hướng tới một tương lai phát thải thấp.
Tiếp nối các chủ đề này, các diễn giả và chuyên gia uy tín trong lĩnh vực môi trường xây dựng đã chia sẻ quan điểm của họ trong suốt sự kiện. Thông qua các bài thuyết trình và phiên thảo luận, họ đã cùng xem xét cách thức các chủ sở hữu công trình, nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành có thể kéo dài tuổi thọ tài sản, tăng cường khả năng thích ứng và tạo ra giá trị xã hội cũng như kinh tế bền vững.
Những mục tiêu này có thể đạt được thông qua thiết kế thích ứng với khí hậu, cải tạo công trình và ứng dụng công nghệ tiên tiến, cũng như vai trò ngày càng quan trọng của đổi mới kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ đưa ra các quyết định thông minh và bền vững hơn trong suốt vòng đời công trình.
Ông Vincent Cheng (Kỹ sư, Tiến sĩ), Chuyên gia cấp cao tại Arup kiêm Giám đốc Dịch vụ Môi trường, Khí hậu và Bền vững của Arup khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ: “Thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là vấn đề của tương lai, mà đó là yêu cầu cấp thiết ngay lúc này đối với các đô thị, cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta. Các công trình xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản đô thị và việc tăng cường khả năng thích ứng của chúng là yếu tố then chốt để bảo vệ con người, sinh kế cũng như sự thịnh vượng lâu dài. Thông qua báo cáo này, Arup và Saint-Gobain mong muốn cung cấp những hiểu biết thực tiễn, giúp ngành xây dựng chuyển từ giai đoạn nhận diện rủi ro khí hậu sang triển khai các giải pháp cụ thể. Bằng cách kết hợp giữa thích ứng, khử carbon và đổi mới kỹ thuật số, chúng ta có thể kiến tạo những công trình không chỉ có khả năng thích ứng cao hơn, mà còn mang lại môi trường sống lành mạnh hơn, hiệu quả hơn và hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng”.
Ông Ludovic Weber, Giám đốc điều hành (CEO) của Saint-Gobain khu vực châu Á, cho biết: “Việc thích ứng công trình với biến đổi khí hậu không thể được giải quyết bởi một lĩnh vực, một bên liên quan hay một sản phẩm đơn lẻ nào. Báo cáo này củng cố và thúc đẩy mạnh mẽ phương pháp tiếp cận lâu nay của Saint-Gobain: kết hợp vật liệu, hệ thống và chuyên môn về khoa học xây dựng để mang lại các giải pháp tích hợp, tối ưu hóa hiệu suất và được thiết kế riêng cho từng rủi ro khí hậu cũng như nhu cầu thực tế tại địa phương. Cùng với Arup, chúng tôi hướng tới việc chuyển hóa kiến thức thành hành động thực tiễn, góp phần kiến tạo những công trình có khả năng thích ứng tốt hơn, bền vững hơn và mang lại giá trị lâu dài”.
Thông tin về báo cáo
Báo cáo Adapting Buildings to Climate Change ((Thích ứng công trình với Biến đổi khí hậu) đi sâu tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với các công trình xây dựng và đề xuất các chiến lược nhằm tăng cường khả năng thích ứng trong suốt vòng đời tài sản. Báo cáo xác định 3 phương pháp thiết kế bổ trợ lẫn nhau – bao gồm tính vững chắc (robustness), tính thích ứng (adaptiveness) và tính linh hoạt (flexibility), đồng thời giới thiệu các nhóm giải pháp xây dựng thực tiễn, từ hệ thống bao che cách nhiệt và chống nắng đến cơ sở hạ tầng xanh và các biện pháp tăng cường khả năng chống chịu.
Báo cáo cũng làm nổi bật giá trị kinh tế và xã hội của việc đầu tư vào các giải pháp thích ứng. Qua đó cho thấy cách thức các biện pháp chủ động có thể bảo vệ tài sản, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người sử dụng, cũng như hỗ trợ xây dựng các đô thị bền vững và có khả năng thích ứng cao hơn.
Hashtag: #Arup #Saint-Gobain
Thông tin về Arup
Arup là công ty tư vấn tầm cỡ toàn cầu về môi trường xây dựng, cung cấp các giải pháp tư vấn và chuyên môn kỹ thuật cho khách hàng trên hơn 150 lĩnh vực chuyên môn. Công ty kiến tạo những không gian an toàn, có khả năng thích ứng cao và mang tính tái tạo.
www.arup.com
Thông tin về Saint-Gobain
Là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xây dựng nhẹ và bền vững, Saint-Gobain chuyên thiết kế, sản xuất và phân phối các loại vật liệu cũng như dịch vụ phục vụ thị trường xây dựng và công nghiệp. Các giải pháp tích hợp của tập đoàn bao gồm giải pháp cải tạo công trình công cộng và tư nhân, xây dựng nhẹ, cũng như giảm phát thải carbon trong ngành xây dựng và công nghiệp – đều được phát triển thông qua quy trình đổi mới sáng tạo không ngừng, nhằm mang lại hiệu suất cao và tính bền vững. Kỷ niệm 360 năm thành lập vào năm 2025, Tập đoàn cam kêt luôn kiên định hơn bao giờ hết với sứ mệnh: “KIẾN TẠO MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN”.
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.