Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2025 là 1.966,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với dự toán năm 2024, chi Ngân sách là 2.548,9 nghìn tỷ đồng và bội chi dự kiến khoảng 3,8% GDP.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam là đất nước có tiềm năng phát triển về công nghệ chip và mong muốn thu hút đầu tư của Nhật Bản vào lĩnh vực này.
Đại diện của IMF khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan để nghiên cứu, đưa ra các khuyến nghị và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế của Việt Nam.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng về lâu dài cần các giải pháp căn cơ hơn để hỗ trợ doanh nghiệp và toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2024.
Sáng 29/6, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, cơ chế đặc thù...
Kết quả phân tích của IMF cho thấy triển vọng tài khóa của Việt Nam tương đối ổn định và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với các quốc gia mới nổi. Nợ công trung hạn vẫn trong phạm vi kiểm soát.
Phạm vi ngân sách của Việt Nam xác định đầy đủ theo thông lệ quốc tế với kỷ cương-kỷ luật tài khóa, nợ công giảm, quản lý ngân quỹ có tiến bộ, khả năng tiếp cận thông tin tài khóa được cải thiện.
Nghị quyết số 43/2022/QH15, Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành, Chương trình mục tiêu quốc gia... là các nội dung sẽ được QH bàn thảo trong ngày làm việc hôm nay.
Năm 2023, Bộ Tài chính đã thực hiện điều hành chính sách tài khóa mở rộng, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân phục hồi, phát triển kinh tế và đời sống.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng ngành Tài chính sẽ kế thừa các kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2024
Cả ba tổ chức Moody’s, S&P, Fitch đều có nhận xét tích cực về kinh tế vĩ mô Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong hoạt động điều hành, tập trung vào tăng trưởng bền vững.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong tuyên bố chính sách về ngân sách tài khóa 2024,Thủ tướng Srettha cho hay Thái Lan đặt mục tiêu trong vòng 4 năm tới tăng trưởng kinh tế trung bình 5%/năm
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bảo đảm thanh khoản, ổn định hệ thống an toàn; thực hiện tăng hạn mức tín dụng hợp lý, hiệu quả, tập trung 3 động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.
Yêu cầu ngân sách lớn nhất đến từ Bộ Y tế Nhật Bản, trong đó cơ quan này yêu cầu 33.260 tỷ yen do chi trả lương hưu và chi phí y tế tăng cao trong bối cảnh xã hội già hóa nhanh chóng.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/8, quan chức Trung Quốc cho biết tình hình việc làm của nước này nhìn chung vẫn ổn định trong một thời gian dài, nhưng vẫn còn áp lực về dài hạn.
Doanh thu từ dầu mỏ của Saudi Arabia được dự báo sẽ đạt 145,3 tỷ USD trong năm nay, dựa trên ước tính giá dầu Brent ở mức 75 USD/thùng, với sản lượng trung bình của nước này là 9,1 triệu thùng/ngày.
Trong tài khóa 2021, Sharp dự kiến lợi nhuận ròng sẽ tăng 42,7% lên 76 tỷ yen, còn lợi nhuận hoạt động sẽ tăng 21,5% lên 101 tỷ yen trên doanh thu 2.550 tỷ yen, tăng 5,1%.
Ngày 23/4, Phó chủ tịch Moody's Samar Maziad cho biết, hãng xếp hạng tín nhiệm này giữ nguyên đánh giá về khả năng thanh toán nợ của Brazil ở mức "Ba2" với triển vọng ổn định.
Trong 9 tháng của tài khóa hiện tại, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt 200,55 tỷ USD, giảm 15,8% so với mức 238,27 tỷ USD trong cùng kỳ tài khóa 2019-2020.
Nhu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn COVID-19 và giảm bớt thiệt hại kinh tế đã khiến các cơ quan chức trách của Nhật Bản đề xuất một gói ngân sách cao hơn cho tài khóa mới.