Các chuyên gia kinh tế cho rằng thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ gây rủi ro cho đồng yen. Các nhà đầu tư không còn đổ xô vào tiền tệ như một nơi trú ẩn an toàn như họ đã từng làm.
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản giảm gần 80% xuống 3.570 tỷ yen nhờ xuất khẩu tăng 2,1% lên 101.870 tỷ yen trong khi nhập khẩu giảm 10,3% xuống 105.440 tỷ yen.
Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, tháng 3/2024, cán cân tài khoản vãng lai của nước này đạt thặng dư 6,93 tỷ USD. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp chỉ số này đạt thặng dư kể từ tháng 5/2023.
Theo dự báo của HSBC, trong quý 3/2023, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa, trước khi duy trì mức lãi suất chính sách trong suốt năm 2024.
Giáo sư kinh tế học Jomo Kwame Sundaram, cựu trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về phát triển kinh tế, đã kêu gọi cần có sự phối hợp toàn cầu trong việc ứng phó với khủng hoảng tài chính.
Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, cán cân tài khoản vãng lai của nước này đã thâm hụt trong tháng 10/2022 so với mức thặng dư 1.730 tỷ yen cùng kỳ năm trước, ghi dấu mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay.
Vào lúc 14h29 giờ Việt Nam, đồng ruble giảm 1,1%, giao dịch ở mức 62,3 ruble/USD - mức thấp nhất kể từ ngày 7/7. So với đồng euro, đồng ruble giảm tới 1,9% và giao dịch ở mức 63,66 ruble/euro.
Vào lúc 20 giờ 42 phút ngày 28/7 theo giờ Việt Nam, đồng ruble giảm 1,9% so với đồng USD, giao dịch ở mức 1 USD đổi 61,03 ruble và giảm 2,1% so với đồng euro, giao dịch ở mức 1 euro đổi 62,02 ruble.
Lãnh đạo HSBC đưa ra dự báo bước sang năm 2022, tỷ giá USD/VND sẽ đảo chiều về mức 23.000 đồng, trong bối cảnh tài khoản vãng lai chuyển sang thâm hụt, FDI chảy vào chậm lại.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 8/6 cho biết, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này giảm mạnh trong tháng 4/2021 do giá dầu tăng khiến nhập khẩu hàng hóa tăng.
Các yếu tố nền tảng yếu kém của nền kinh tế Thái Lan đã dẫn đến sự mất giá của đồng baht. Tài khoản vãng lai của nước này trong quý 4/2020 thâm hụt 1,4 tỷ USD từ mức thặng dư 6,6 tỷ USD trong quý 3.
Theo nhà kinh tế Xavier Timbeau, "sự suy giảm vị thế đối ngoại của Pháp được giải thích bởi việc hai lĩnh vực chính - du lịch và hàng không - phải chịu những hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19."
Năm 2020, xuất khẩu của Thái Lan dự kiến sẽ giảm 7,8%, mức tốt hơn so với dự báo trước đó là giảm 11%. Tiêu dùng tư nhân và đầu tư tư nhân dự kiến sẽ giảm lần lượt là 3% và 9,8%.
Khả năng phục hồi của lĩnh vực kinh tế đối ngoại Indonesia vẫn rất mạnh mẽ, thể hiện qua việc thâm hụt tài khoản vãng lai giảm xuống còn 1,5% GDP trong quý 1 vừa qua.
Mexico đạt mức thặng dư tài khoản vãng lai hơn 5 tỷ USD trong quý hai, mức cao nhất kể từ năm 1980, nhờ kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và lượng kiều hối gửi về nước tăng mạnh, trong khi nhập khẩu giảm.
Khi ông Trump theo đuổi những điều ảo tưởng, nền kinh tế thế giới trở nên bất ổn hơn, và mối quan hệ giữa Mỹ với phần lớn các nước còn lại trên thế giới có thể sẽ xấu đi.