Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần phân công tổ chức, đơn vị chủ trì các dự án chịu trách nhiệm, đảm bảo có sản phẩm đầu ra, tránh tình trạng nghiên cứu xong rồi “đắp chiếu.”
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Mỹ vì không đề cập đến các đảm bảo an ninh trong thỏa thuận và chỉ tập trung vào việc Mỹ kiểm soát tài nguyên.
Trong năm 2025, ngành tài nguyên và môi trường sẽ tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện thể chế để phát huy nguồn lực về tài nguyên và môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong quản lý, cát, sỏi; cương quyết xử lý người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra vi phạm...
Luật Địa chất và Khoáng sản cần phân cấp mạnh cho địa phương cấp tỉnh trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm gắn với thẩm quyền của từng chủ thể để quản lý, khai thác hiệu quả, tối ưu hóa tài nguyên.
Việc điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược của Việt Nam cần đặt trong mối quan hệ mang tính tổng thể và chiến lược đối với ngành công nghiệp khoáng sản của đất nước.
12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng gồm: Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; lưu ký chứng khoán...
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Đắk Nông là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển; đồng thời lưu ý tỉnh về những khó khăn về cơ sở hạ tầng, trình độ cán bộ chưa đồng đều.
Cục Địa chất Việt Nam và Cục Tài nguyên Năng lượng Hoa Kỳ phối hợp tổ chức khóa tập huấn về kinh tế địa chất, các phương pháp định giá trữ lượng tài nguyên và hội thảo phát triển tài nguyên đất hiếm.
Bộ trưởng Công nghiệp và Tài nguyên khoáng sản Bandar Alkhorayef nêu rõ giá trị nguồn khoáng sản tiềm năng chưa được khai thác tại nước này tăng từ 1.300 tỷ USD lên 2.500 tỷ USD, tức là tăng 90%.
Trong tháng 10, Công an Tiền Giang phát hiện, xử lý 31 vụ vi phạm; trong đó, có 5 vụ với 11 đối tượng khai thác cát trái phép; 26 vụ với 28 đối tượng mua bán, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu UBND huyện Bù Đăng, thị xã Phước Long, huyện Bù Đốp kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan sai phạm trong quản lý đất đai và sử dụng tài nguyên khoáng sản.
Dự kiến đến năm 2030 Việt Nam sẽ hoàn thành điều tra, đánh giá chi tiết và khoanh vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét tại các tỉnh miền núi.
Từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan chức năng Nghệ An, Thanh Hóa... đã liên tiếp ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản "gây hại" tới môi trường.
Thứ trưởng Thương mại Indonesia nhấn mạnh với tư cách là quốc gia lớn nhất và là động lực chính của ASEAN, Indonesia sẽ đưa khu vực Đông Nam Á hướng tới một vị thế cao hơn trong cộng đồng quốc tế.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hoạt động khai thác khoáng sản phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên, cảnh quan, theo định hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp.
Thời gian đấu giá từ quý 3 năm 2023 đến hết quý 4 năm 2023, hình thức đấu giá theo phương thức trả giá lên với số tiền đặt trước bằng 15% giá khởi điểm.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thông qua kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư tại một số mỏ ở miền Bắc với chi phí gần 16 tỷ đồng.
Tình trạng khai thác đá trái phép ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên gây thất thu tài nguyên khoáng sản và nhiều hệ lụy về môi trường, bức xúc trong nhân dân; thậm chí dẫn đến tai nạn chết người.
Tại khu vực mỏ vàng thôn Bồng Miêu, "vàng tặc" đã xới tung, băm nát núi rừng để khai thác vàng. Tình trạng này diễn ra suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.