Ngày 10/8, Jordan thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp với Mỹ và Syria vào ngày 12/8 tới để thảo luận về việc tái thiết Syria, vốn được Liên hợp quốc ước tính tiêu tốn hơn 400 tỷ USD.
Kênh truyền hình Al Arabiya ngày 29/5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, phong trào Hamas của Palestine và Israel đã đồng ý ngừng bắn 60 ngày tại Dải Gaza.
Chính quyền lâm thời Syria cho rằng khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Damascus là bước đi đáng khích lệ hướng tới việc giảm bớt đau khổ cho người dân quốc gia Trung Đông này.
Vấn đề hỗ trợ tài chính cho công cuộc tái thiết Syria là một trong những nội dung chính sẽ được thảo luận tại hội nghị quốc tế về viện trợ cho Syria diễn ra ở Brussels ngày 17/3.
Theo UNDP, với tốc độ tăng trưởng hằng năm 1,3% hiện nay, Syria sẽ mất hơn 50 năm để khôi phục GDP về mức trước xung đột; nếu đạt tốc độ tăng trưởng 5%/năm thì có thể phục hồi kinh tế trong 15 năm.
Tổng thống lâm thời Syria tuyên bố "sẽ thành lập một ủy ban trù bị để lựa chọn một hội đồng lập pháp quy mô nhỏ, nhằm lấp đầy khoảng trống thể chế này trong giai đoạn chuyển tiếp."
Ai Cập, Jordan, UAE, Qatar, kêu gọi tất cả các bên ở Syria thống nhất các mục tiêu và ưu tiên mở đường cho một tiến trình chính trị toàn diện và bao trùm.
Trước đó, hai nhà lãnh đạo Iran và Syria đã chứng kiến việc ký kết 15 văn kiện hợp tác, mà theo tuyên bố chung, có thể cho phép hai nước “mở ra một chương mới trong quan hệ kinh tế.”
Trong số 10 tỷ USD cần quyên góp, hơn 4 tỷ USD sẽ dành để viện trợ nhân đạo bên trong Syria và phần còn lại để hỗ trợ người tị nạn ở các nước láng giềng ở Trung Đông.
Liên minh châu Âu (EU) khẳng định luôn thống nhất lập trường cho rằng cần gắn việc hỗ trợ tái thiết Syria với việc xúc tiến một tiến trình chính trị tại quốc gia Trung Đông này.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Iran sẽ giúp ổn định lại tình hình Syria để người dân nước này có thể trở về đất nước sinh sống một cách bình thường.
Theo các nguồn tin, chiến lược này "sẽ nhấn mạnh những nỗ lực chính trị và ngoại giao để buộc Iran rời khỏi Syria bằng cách gây sức ép về mặt tài chính."
Theo đánh giá của ông Samer al-Debs, các công ty của Iran có khả năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và sẽ hỗ trợ đắc lực cho Syria trong giai đoạn kiến thiết.
Trung Quốc khẳng định coi trọng mối quan hệ hợp tác với Syria và sẽ tham gia vào công cuộc tái thiết Syria cũng như sẵn sàng hỗ trợ quốc gia Trung Đông này phát triển kinh tế-xã hội.
Đây được xem là câu trả lời của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đối với tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng Tám vừa qua, trong đó kiến nghị châu Âu cần tăng cường tái thiết Syria.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho rằng Mỹ đang theo đuổi chính sách “thực dân mới” nhằm chia rẽ Syria và cuối cùng là chiếm giữ tài nguyên của nước này.
Theo hãng Tasnim ngày 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Iran tới Syria, để gặp các quan chức quốc phòng và quân sự cấp cao của nước chủ nhà với hy vọng đóng góp vào công cuộc tái thiết Syria.