Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia và Lào để tổ chức tốt Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.
Theo Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse, Việt Nam coi trọng vai trò của Hành lang Kinh tế Đông-Tây và Khu vực Tam giác Phát triển CLV, ưu tiên phân bổ nguồn lực để thúc đẩy triển khai nội dung hợp tác.
Trong 25 năm qua, ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình, hoạt động chung, góp phần xây dựng kinh tế các địa phương trong khu vực tăng trưởng khá.
Trong khu vực Tam giác phát triển thuộc Lào và Campuchia, Việt Nam có 110 dự án với số vốn đăng ký đầu tư hơn 3,7 tỷ USD (chiếm hơn 24% tổng số dự án và hơn 44% vốn sang Lào và Campuchia nói chung).
Việc nâng cấp cơ chế hội nghị cấp cao do Chủ tịch Quốc hội chủ trì có ý nghĩa hết sức quan trọng với mối quan hệ và hợp tác giữa ba Quốc hội nói riêng và giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung.
Hội nghị Cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam là nhằm tăng cường và củng cố tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước nói chung và cụ thể là giữa ba cơ quan lập pháp.
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đề nghị Quốc hội Campuchia cùng với Quốc hội Việt Nam thúc đẩy hai chính phủ hoàn tất công tác phân giới cắm mốc biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Phnom Penh, kế hoạch này là tài liệu chiến lược vùng liên quan đến phát triển du lịch tại 13 tỉnh trong khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam.
Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, ba Thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực Tam giác phát triển CLV hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng.
Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác với các quốc gia và các cơ chế trong khu vực và trên thế giới trong hàng loạt vấn đề, đặc biệt là cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 và nỗ lực phục hồi kinh tế.
Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, láng giềng tốt, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện lâu dài, quan hệ hợp tác trong Khu vực Tam giác Phát triển CLV đang từng bước được đẩy mạnh.
Việc hình thành tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam giúp tăng cường đoàn kết và hợp tác ba nước nhằm đảm bảo an ninh, ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội.
Thủ tướng hoan nghênh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen khẳng định, quan hệ Việt Nam và Campuchia là quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời.
Sự phát triển của khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của ba nước mà còn góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai đảng, hai nước cần luôn đoàn kết, gắn bó, làm hết sức mình để đưa quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng khăng khít.
Sáng 30/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phiên họp mở rộng của Hội đồng Kinh doanh GMS đã diễn ra, mở đầu cho các hoạt động của Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS.
Trong ngày hôm nay 30/3, Lễ đón các trưởng đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) sẽ diễn ra bên cạnh một loạt các phiên họp của hội nghị.
Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ sáu và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 tại Hà Nội.
Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 10.