Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động của bảy tháng là 174 nghìn, tăng 22,9% so với cùng kỳ, bình quân mỗi tháng có thêm 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.
Hàng tháng phải gánh khoản lỗ gần nửa tỷ đồng do chiết khấu xăng dầu ở mức 0 đồng trong thời gian dài, một cây xăng lớn ở trung tâm thành phố Cần Thơ vừa xin tạm ngưng hoạt động
Dịch COVID-19 kéo dài đã khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, thậm chí bị phá sản, báo hiệu khả năng lao động ở một số ngành nghề, doanh nghiệp sẽ bị "trống" thưởng Tết.
Trong 9 tháng năm 2021, tại Đồng bằng sông Cửu Long đã có 7.941 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và đăng ký giải thể, trong khi có 6.109 doanh nghiệp mới được thành lập.
Niềm tin về triển vọng kinh doanh gia tăng, theo đó tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp vào nền kinh tế trong tháng là 395100 tỷ đồng, tăng 10,5% so với tháng 1/2020.
Nhiều ngân hàng đã bị chỉ trích vì hành động chậm trễ đối với việc xây dựng quỹ thanh toán nhỏ giọt đối với các khoản vay, khiến các doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn để có thể thoát nợ.
Quyết định quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định rõ từng nhóm đối tượng, quy trình, thủ tục...
Nhiều khu vực, tuyến phố vui chơi, ăn uống sầm uất như Tràng Tiền, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà Thờ, phố càphê Triệu Việt Vương,… ở Hà Nội đã đồng loạt đóng cửa để phòng tránh dịch.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, tiệm game, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu...
Quy mô vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đang tăng mạnh và đạt 12,7 tỷ đồng/doanh nghiệp, đây là mức cao nhất trong những năm trở lại đây.
Trong bảy tháng qua, cả nước có 79.300 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 999.400 tỷ đồng. Nếu tính cả 1,47 triệu tỷ đồng từ doanh nghiệp tăng vốn thì tổng vốn bổ sung đạt 2,47 triệu tỷ đồng.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn, phải tạm ngừng hoạt động và giải thể cả nước trong nửa đầu năm chỉ bằng 5,9% so với tổng số đơn vị đang hoạt động.