Còi báo động vang rền Kiev, Nga "bao vây" thủ đô Ukraine bằng tên lửa và UAV mồi nhử
Nga phóng 397 UAV Shahed và tên lửa Iskander-M, Kh-101, S-300 vào Kiev, khiến thủ đô Ukraine chìm trong tiếng nổ, dù phòng không bắn hạ 178 mục tiêu.
Nga phóng 397 UAV Shahed và tên lửa Iskander-M, Kh-101, S-300 vào Kiev, khiến thủ đô Ukraine chìm trong tiếng nổ, dù phòng không bắn hạ 178 mục tiêu.
Nga gửi công hàm phản đối tới Thụy Điển sau khi Đại sứ quán Nga tại Stockholm bị một UAV tấn công - bằng cách thả một thùng chứa sơn vào gần lối vào tòa nhà - trong ngày 25/5.
Không quân Ukraine ngày 31/3 tuyên bố đã bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) trong cuộc tấn công qua đêm của lực lượng Nga.
Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào Kiev trong đêm, trúng vào các tòa nhà chung cư và gây ra nhiều đám cháy.
14 thường dân của DPR, bao gồm 1 trẻ vị thành niên và 4 nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp, đã bị thương do các cuộc tấn công mới nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga đánh giá cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine vào Moskva đêm hôm trước nhằm thể hiện Kiev vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu.
Trong thông báo ngày 10/3 trên Telegram, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 130 UAV trong cuộc tấn công của Nga vào đêm hôm trước, trong khi hơn bốn chục chiếc khác "không tới được mục tiêu."
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ ba UAV của Ukraine, trong đó có hai chiếc trên Biển Đen và một chiếc trên lãnh thổ Cộng hòa Crimea.
Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết đã bắn rơi 47 UAV Shahed và các loại khác ở nhiều tỉnh, trong cuộc tấn công do Nga tiến hành vào ngày 2/1.
Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 46 UAV của Ukraine, cụ thể có 17 UAV bị bắn rơi tại Belgorod, 12 tại Kursk, 6 tại Voronezh, 7 tại Rostov và 4 tại Astrakhan.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng "báo động" tình trạng bạo lực leo thang giữa phiến quân và quân đội Syria, đồng thời kêu gọi chấm dứt giao tranh ngay lập tức.
Một binh sỹ bị thương sau khi một thiết bị bay không người lái (UAV) của Israel nhắm mục tiêu vào một xe ủi quân sự gần biên giới Liban-Syria.
Quan chức địa phương cho hay khoảng 10 UAV của Ukraine đã bị phá hủy hoặc bị chặn lại trên khu vực nhà máy rượu ở tỉnh Voronezh (Nga) vào đêm 27/10, với các mảnh vỡ rơi xuống và gây hỏa hoạn.
Phong trào Hezbollah ngày 26/10 tuyên bố đã phóng rocket vào lực lượng Israel gần làng Aita al-Shaab ở miền Nam Liban, và tấn công bằng UAV vào căn cứ không quân Tel Nof ở phía Nam Tel Aviv.
Hezbollah tuyên bố đã phóng "tên lửa vào căn cứ bảo dưỡng và phục hồi 7200 ở phía Nam Haifa," sau cuộc tấn công bằng UAV mà Israel cho biết đã làm hàng chục người bị thương.
Không quân Israel đã đánh chặn hai tên lửa đất đối đất phóng từ Liban về phía khu vực Carmel và thành phố Haifa, hầu hết trong số 25 quả rocket được phóng từ Liban vào khu vực Tây Galilee.
Bình luận về vụ tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào tỉnh Volgograd của Nga, Thống đốc tỉnh này, ông Andrei Bocharov, cho biết không ai thương vong do vụ tấn công.
Theo chính quyền tỉnh Tula, một trong những UAV đã bị lực lượng phòng không bắn hạ, trong khi không ghi nhận hậu quả nào trên mặt đất. Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở tỉnh Smolensk.
Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái (UAV) vào thủ đô Kiev nhưng các đơn vị phòng không Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công trên.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Tư lệnh Lực lượng vũ trang quốc gia Latvia nêu rõ thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga rơi xuống Latvia là loại Shahed do Iran thiết kế.