Thiết bị bay không người lái của Nga rơi ở Latvia "có chở chất nổ"

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tư lệnh Lực lượng vũ trang quốc gia Latvia nêu rõ thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga rơi xuống Latvia là loại Shahed do Iran thiết kế.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Ukrinform)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Ukrinform)

Theo Reuters, ngày 9/9, giới chức Latvia tuyên bố thiết bị bay không người lái (UAV) của quân đội Nga bị rơi ở Latvia hôm 7/9 chở chất nổ có khả năng là nhằm vào Ukraine khi nó bay lạc vào không phận của quốc gia Baltic.

Theo trang web tin tức Delfi, Tư lệnh Lực lượng vũ trang quốc gia Latvia, Trung tướng Leonids Kalnins phát biểu trong cuộc họp báo nêu rõ UAV nêu trên rơi xuống Latvia là loại Shahed do Iran thiết kế.

Ông Kalnins cho hay chất nổ của UAV này có khả năng là nhằm vào Ukraine, và đã bị vô hiệu hóa sau khi lực lượng chức năng phát hiện vật thể này ở Latvia.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Quốc phòng Latvia cho biết UAV nêu trên rơi xuống khu vực làng Gaigalava, cách biên giới với Belarus khoảng 90km.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Latvia đã triệu Đại biện lâm thời của Nga tại nước này Dmitry Kasatkin sau khi có thông tin UAV của Moskva rơi ở khu vực phía Đông Latvia.

Tuyên bố trên mạng xã hội X liên quan vụ việc trên, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cho hay: “Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đồng minh. Số lượng các vụ việc như vậy đang gia tăng dọc theo sườn phía Đông của NATO và chúng ta phải cùng nhau giải quyết tình hình.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gánh nặng an ninh NATO dịch chuyển về châu Âu

NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraine.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”