Hải quân NATO tập trận quy mô lớn ở Địa Trung Hải
Lực lượng NATO và Mỹ diễn tập lớn ngoài khơi Italy, nhằm bảo vệ hành lang hàng hải và chuẩn bị đối phó các nguy cơ đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
Lực lượng NATO và Mỹ diễn tập lớn ngoài khơi Italy, nhằm bảo vệ hành lang hàng hải và chuẩn bị đối phó các nguy cơ đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
NATO cho biết các lãnh đạo khối quân sự này đang xem xét đề xuất biến máy bay tiêm kích Nga thành mục tiêu tiềm năng nếu xâm phạm không phận đồng minh.
Hai tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh lần đầu tuần tra trên không phận Ba Lan trong khuôn khổ hoạt động Eastern Sentry, gửi thông điệp mạnh mẽ bảo vệ không phận NATO.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng đàm phán ở mọi định dạng từ song phương tới đa phương, nhưng nhấn mạnh mọi thỏa thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng về an ninh.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng không quân, pháo binh và UAV đã tấn công kho chứa tên lửa Sapsan cùng nhiều mục tiêu quân sự gây thiệt hại lớn cho công nghiệp quốc phòng Kiev.
Nga đánh giá gì về xu hướng châu Âu ồ ạt gửi vũ khí cho Ukraine; ông Zelensky đề xuất đàm phán hòa bình Nga-Ukraine vào tuần tới; Nga sẵn sàng thảo luận về hòa bình ở Ukraine... Đó là nội dung của Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 18/7 khẳng định thất bại của Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra bất chấp việc Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Moskva. Trong một động thái khác, Tổng thống Ukraine muốn tăng tốc đàm phán với Nga.
Người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học Nga cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho nổ tung một điểm phân phối amoniac ở Novotroitsk sau đó đổ lỗi cho Nga gây ra thảm họa.
Tờ Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cân nhắc việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine, song hiện chưa có kế hoạch chuyển giao nào.
Do thiếu hụt khí tài, Đức từ chối cung cấp thêm Patriot và Taurus cho Ukraine, nhưng Thủ tướng Merz và Bộ trưởng Pistorius tìm cách mua hệ thống từ Mỹ để hỗ trợ Kiev.
Cơ quan tình báo Nga cho hay NATO đã đưa ra quyết định tại Brussels nhằm biến Moldova thành bàn đạp tiền tuyến của liên minh ở sườn phía Đông, trong bối cảnh quân đội Nga tấn công Ukraine.
Sau cuộc họp với các chỉ huy, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tấn công sâu vào Nga, nhấn mạnh sự bền bỉ của Kiev trước các đòn tấn công của Nga.
Kênh quân sự Deepstate ngày 11/7 đã xác nhận về việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát làng Yalta ở phía Tây vùng Donetsk, đồng thời gây áp lực lên nhiều khu định cư ở giáp biên giới Dnipropetrovsk.
Nga phóng 397 UAV Shahed và tên lửa Iskander-M, Kh-101, S-300 vào Kiev, khiến thủ đô Ukraine chìm trong tiếng nổ, dù phòng không bắn hạ 178 mục tiêu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Thủ tướng Friedrich Merz không nên đẩy nước Đức vào xung đột với Nga thông qua quyết định cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kiev.
Trước thông tin Mỹ có thể dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhiều người lo ngại rằng châu Âu và Kiev khó có cách thay thế dàn vũ khí khủng từ Washington.
Theo Axios ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết gửi 10 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine "ngay lập tức" khi điện đàm với người đồng cấp Volodymir Zelensky.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo NATO và EU đang chuẩn bị đối đầu quân sự với Moskva, trong khi Bloomberg dự báo một cuộc xung đột tiềm tàng có thể "thổi bay" 1,5 nghìn tỷ USD GDP toàn cầu.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đang có những bước đi "đầy toan tính", hướng tới một cuộc đối đầu quân sự với Nga.
Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 1/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) tấn công các hệ thống phòng không của Nga và máy bay chiến đấu ở bán đảo Crimea.
Theo thỏa thuận mới, các đồng minh NATO đã nhất trí nâng mục tiêu chi tiêu chung lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong thập kỷ tới.
Nga tấn công Ukraine với 537 vũ khí, gồm 477 UAV, trong đợt không kích chưa từng có, làm giảm triển vọng hòa bình dù Moskva kêu gọi đàm phán.
Ngoại trưởng Mỹ Rubio chúc mừng Quốc khánh Nga, khẳng định Washington sẵn sàng hợp tác với Moskva để tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.
Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh nhấn mạnh: “Nga không muốn chiến đấu với NATO và Nga không muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân. Chúng ta cần hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.”
Nga ngày 9/6 tuyên bố lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ ở thành phố Dnipropetrovsk ở miền Đông-Trung bộ Ukraine, nhằm phần nào tạo ra “vùng đệm”.
Theo Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/6 tuyên bố Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào thời điểm và theo cách "mà quân đội Nga thấy phù hợp."
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ leo thang xung đột sau khi Ukraine thực hiện các cuộc tấn công táo bạo vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Ngoại trưởng hai nước Nga và Mỹ trao đổi về hòa đàm Nga-Ukraine ngày 2/6 tại Istanbul, đồng thời đề cập đến các vụ nổ cầu gần biên giới.
Ngày 29/5, Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 ngôi làng ở miền Đông Ukraine ngay cả khi Moskva kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình mới với Kiev vào tuần tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/5 đã cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang “đùa với lửa" khi ông đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới với Moskva liên quan đến xung đột ở Ukraine.