Italy cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu đưa quân NATO tới Ukraine

Trả lời phỏng vấn bên lề một sự kiện ở thành phố Verona ngày 16/3, Ngoại trưởng Italy nói: “Tôi cho rằng NATO không nên vào Ukraine. Đó sẽ là sai lầm."

Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan ngày 4/3/2024. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan ngày 4/3/2024. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani ngày 16/3 đã cảnh báo việc triển khai lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu tới Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, tức Chiến tranh Thế giới thứ Ba, đồng thời loại trừ khả năng các binh sỹ Italy sẽ được triển khai để hỗ trợ Kiev.

Trả lời phỏng vấn bên lề triển lãm LetExpo ở thành phố Verona, Ngoại trưởng Tajani nói: “Tôi cho rằng NATO không nên vào Ukraine. Đó sẽ là sai lầm."

Cũng theo ông Tajani, NATO cần hỗ trợ Ukraine nhưng việc đưa quân vào nước này đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ Ba.

Pháp lại để ngỏ khả năng triển khai chiến dịch trên bộ tại Ukraine

Ngoại trưởng Italy đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa nhắc lại chủ đề đưa quân phương Tây tới Ukraine khi ông trả lời phỏng vấn hai kênh truyền hình TF2 và France 2.

Tổng thống Macron khẳng định Pháp không “gây chiến” với Nga mà chỉ hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột.

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn của nhật báo Le Parisien đăng tối 16/3, ông Macron cũng tuyên bố không loại trừ khả năng Pháp có thể triển khai chiến dịch trên bộ ở Ukraine vào một thời điểm nào đó.

Hôm 26/2, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị ở Paris, nhà lãnh đạo Pháp xác nhận đại diện của khoảng 20 nước phương Tây đã thảo luận về chính sách viện trợ bổ sung cho Ukraine, trong đó có phương án đưa lực lượng bộ binh tới nước này.

Ông Macron cho biết các bên không đạt được đồng thuận trong vấn đề này, nhưng không loại trừ kịch bản tương tự trong tương lai.

Thời gian qua, bất đồng về khả năng triển khai quân và cung cấp các tên lửa tầm xa cho Ukraine đang đe dọa làm xói mòn quan hệ hợp tác giữa các nước đồng minh phương Tây.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất việc đưa quân đến Ukraine.

Hôm 15/3, ông Olaf Scholz đã có cuộc gặp với Tổng thống Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Thủ đô Berlin để hòa giải các mâu thuẫn và thể hiện sự đoàn kết với Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các quân nhân Ukraine về tới Chernihiv trong đợt trao đổi tù binh lần thứ hai giữa Nga và Ukraine ngày 10/6/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Nga-Ukraine tiến hành trao đổi tù binh quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ 205 quân nhân nước này đã được đưa trở về từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, phía Moskva đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.