Ngoại trưởng Ba Lan thông báo quân nhân NATO đã có mặt ở Ukraine

Ngoại trưởng Ba Lan ngày 10/3 cho hay quân nhân thuộc các nước NATO đã có mặt ở Ukraine, nhưng không nói rõ quân nhân của quốc gia nào.

Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3/2024. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3/2024. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngày 10/3, phát biểu tại Hội nghị kỷ niệm 25 năm Ba Lan trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng nước này, ông Radoslaw Sikorski, cho hay quân nhân thuộc các nước NATO đã có mặt ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông Sikorsky không nói rõ quân nhân của quốc gia nào.

Trước đó, vào ngày 26/2, phát biểu tại Hội nghị của 20 quốc gia phương Tây thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết khả năng điều động lực lượng trên bộ của các nước phương Tây tới Ukraine đã được nhắc tới.

Theo ông Macron, những người tham gia hội nghị chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề này, song không thể loại trừ kịch bản như vậy trong tương lai.

Sau hội nghị, đại diện của đa số các nước tham gia hội nghị nêu trên tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gửi quân đến Ukraine và thậm chí còn phản đối việc tham gia các hoạt động quân sự chống lại Nga.

Bình luận về phát biểu của nhà lãnh đạo Pháp, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh nếu phương Tây điều quân tới Ukraine, một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Liên bang Nga sẽ khó tránh khỏi.

Ông Peskov nói thêm rằng các nước NATO phải nhận thức được điều này và "tự hỏi liệu điều này có vì lợi ích của các nước này hay không."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục