Tổng Thư ký NATO Stoltenberg kêu gọi tăng cường sức mạnh liên minh

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi tăng cường sức mạnh của liên minh quân sự này trong bối cảnh Nga rút khỏi mọi hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng.
Tổng Thư ký NATO Stoltenberg kêu gọi tăng cường sức mạnh liên minh ảnh 1Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 10/11, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã kêu gọi tăng cường sức mạnh của liên minh quân sự này trong bối cảnh tất cả các cơ chế kiểm soát vũ khí chính đã không còn tồn tại.

Theo người đứng đầu NATO, sau quyết định của Nga rút khỏi Hiệp ước Kiểm soát các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu (CFE), nước này đã rút khỏi mọi hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng.

Trước đó, hồi tháng 2/2023, Nga cũng đã đình chỉ tham gia Hiệp ước Hạn chế Vũ khí Tấn công Chiến lược (New START), văn bản cuối cùng quy định số lượng vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga.

[Mỹ và các đồng minh NATO hoãn thực thi Hiệp ước CFE từ ngày 7/12]

Ngoài ra, Hiệp ước Loại bỏ Tên lửa Tầm trung và Tầm ngắn (INF) cũng đã trở nên “vô hiệu” khi thiếu vắng sự tham gia của Moskva.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và châu Âu đã trở nên căng thẳng, đặc biệt kể từ khi bùng phát cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine từ cuối tháng 2 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục