Mỹ thúc đẩy Hungary phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển

Hungary là quốc gia thành viên NATO duy nhất chưa phê chuẩn đơn gia nhập của Thụy Điển khi quy trình này đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả thành viên.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, một phái đoàn nghị sỹ lưỡng đảng của Mỹ sẽ đến Hungary vào ngày 18/2 trong nỗ lực thúc đẩy Hungary sớm phê chuẩn tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển khi Quốc hội nước này nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ Đông.

Hungary là quốc gia thành viên NATO duy nhất chưa phê chuẩn đơn gia nhập của Thụy Điển khi quy trình này đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả thành viên. Sự trì hoãn này đang khiến quan hệ giữa Hungary với Mỹ và các đồng minh khác trở nên căng thẳng.

Thụy Điển đã nộp đơn gia nhập NATO vào tháng 5/2022, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong chính sách an ninh của nước này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chính phủ của ông ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập liên minh. Tuy nhiên, cho đến nay, Quốc hội Hungary vẫn chưa phê chuẩn đơn gia nhập của Thụy Điển.

Trong tuyên bố ngày 15/2, Đại sứ quán Mỹ tại Hungary cho biết các thượng nghị sỹ sẽ đến Hungary trong một sứ mệnh tập trung vào các vấn đề chiến lược mà NATO và Hungary đang phải đối mặt.

Đại sứ Mỹ David Pressman nhấn mạnh rằng việc Thụy Điển gia nhập NATO là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia của Mỹ và an ninh của toàn liên minh.

Nhóm nghị sỹ đảng Fidesz cầm quyền tại Hungary cho biết việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển có thể diễn ra khi Quốc hội nhóm họp vào cuối tháng 2 này.

Ngoại trưởng Thụy Điển trước đó cũng bày tỏ hy vọng Hungary sẽ sớm phê chuẩn đơn gia nhập NATO của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục