NATO hy vọng Hungary sớm phê chuẩn nghị định thư kết nạp Thụy Điển

Tổng thư ký NATO đưa ra lời kêu gọi một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chính thức phê chuẩn luật chấp thuận của Thụy Điển trở thành thành viên NATO.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng Quốc hội Hungary sẽ phê chuẩn nghị định thư kết nạp Thụy Điển vào liên minh quân sự ngay khi họp lại vào cuối tháng 2 tới.

Ông Stoltenberg đưa ra lời kêu gọi trên một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chính thức phê chuẩn luật chấp thuận của Thụy Điển trở thành thành viên NATO. Như vậy, hiện Hungary là nước duy nhất chưa phê chuẩn đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển.

Cùng ngày, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson khẳng định sẽ “không đàm phán” thêm với Budapest về việc gia nhập NATO.

Trong tuần này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã mời người đồng cấp Thụy Điển tới Budapest để thảo luận về vấn đề trên. Ông Kristersson đã nhận lời mời.

Phát biểu với kênh truyền hình TV4 của Thụy Điển, Thủ tướng Kristersson chia sẻ: “Tôi rất vui được đến Budapest… Chúng tôi có rất nhiều điều để trao đổi… nhưng chúng tôi không đàm phán về tư cách thành viên NATO, không có cuộc đàm phán nào về vấn đề này… Tuy nhiên, chúng tôi có thể bàn thảo về cách thức hợp tác tốt nhất trong khuôn khổ NATO”.

Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cũng khẳng định “không có lý do gì để đàm phán” với Hungary./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.