Chính phủ Hungary tái khẳng định ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

Chia sẻ trên mạng xã hội X sau khi điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Hungary nêu rõ chính phủ nước này ủng hộ Thụy Điển trở thành một phần của NATO.

Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP)

Ngày 24/1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tái khẳng định ủng hộ kết nạp Thụy Điển làm thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cụ thể, chia sẻ trên mạng xã hội X sau khi điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Hungary nêu rõ chính phủ nước này ủng hộ Thụy Điển trở thành một phần của NATO.

Ông Orban nhấn mạnh sẽ tiếp tục kêu gọi Quốc hội Hungary bỏ phiếu thông qua việc NATO kết nạp Thụy Điển và phê chuẩn ngay trong lần đầu xem xét.

Trong khi đó, chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thư ký NATO cũng thông báo cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary diễn ra tốt đẹp.

Lãnh đạo NATO hoan nghênh việc ông Orban và Chính phủ Hungary dành sự ủng hộ rõ ràng cho quyết định kết nạp Thụy Điển đồng thời mong đợi Quốc hội Hungary sớm thông qua điều luật ủng hộ quyết định này.

Trước đó, ngày 23/1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua việc kết nạp Thụy Điển vào NATO. Điều này đồng nghĩa rằng Hungary là thành viên cuối cùng của NATO chưa thông qua quyết định nêu trên.

Theo quy định, để chính thức trở thành thành viên của NATO, nước ứng cử viên cần được toàn bộ các quốc gia thành viên liên minh phê chuẩn.

Năm 2022, Thụy Điển cùng Phần Lan xúc tiến các thủ tục gia nhập NATO. Tháng 4/2023, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO, trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.