Tổng thống Ukraine tới Litva tham gia Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Tổng thống Zelensky đã tới thủ đô Vilnius của Litva, nơi lãnh đạo của các nước thành viên NATO dự hội nghị thượng đỉnh của khối để thảo luận về khả năng Ukraine trở thành thành viên trong liên minh.
Tổng thống Ukraine tới Litva tham gia Hội nghị Thượng đỉnh NATO ảnh 1Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Litva khi đến Vilnius (Nguồn: Skynews)

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thủ đô Vilnius của Litva trong ngày 11/7, nơi lãnh đạo của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối để thảo luận về khả năng Ukraine trở thành thành viên trong liên minh.

Trước đó cùng ngày, trên trang mạng Twitter, ông Zelensky đã viết rằng ông nhận thấy NATO "không sẵn sàng mời Ukraine vào NATO hay kết nạp nước này làm thành viên."

Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra trong các ngày 11-12/7 tại thủ đô Vilnius của Litva với sự tham gia của khoảng 2.400 quan khách, trong đó có 40 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ thuộc 48 phái đoàn.

Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, yêu cầu gia nhập NATO của Kiev và tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP.

[Các vấn đề về Ukraine trở thành tâm điểm tại Hội nghị thượng đỉnh NATO]

Năm 2014, các quốc gia thành viên đã cùng nhau cam kết tăng chi tiêu quốc phóng lên mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2024. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 11 nước được cho là sẽ đạt được mục tiêu này trong năm nay.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg mong muốn tỷ lệ 2% này thành mức sàn chứ không còn là mức trần.

Cũng tại hội nghị, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước thành viên NATO cũng sẽ thông qua 3 kế hoạch phòng thủ và răn đe khu vực mới cho lãnh thổ đồng minh ở Vilnius.

Hội nghị dự kiến sẽ đề xuất đặt 300.000 binh sỹ trong tình trạng sẵn sàng cao và đảm bảo nguồn lực hải quân cũng như không quân.

Cuộc họp ngày 12/7 sẽ mở rộng cho các nhà lãnh đạo các quốc gia đối tác của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và New Zealand và các đại diện của Liên minh châu Âu (EU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục