Mỹ: Liên minh quân sự NATO khẳng định không tìm kiếm xung đột với Nga

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết NATO hy vọng sẽ chứng minh cho Moskva thấy rõ liên minh quân sự này chỉ sẵn sàng tự vệ, thay vì tìm cách kích động xung đột trực tiếp với Nga.

Máy bay chiến đấu F-16 tham gia một cuộc tập trận phòng thủ trên không của NATO. (Ảnh: AFP/TTTXVN)
Máy bay chiến đấu F-16 tham gia một cuộc tập trận phòng thủ trên không của NATO. (Ảnh: AFP/TTTXVN)

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Phụ trách Các Vấn đề An ninh Quốc tế Celeste Wallander cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hy vọng sẽ chứng minh cho Moskva thấy rõ liên minh quân sự này chỉ sẵn sàng tự vệ thay vì tìm cách kích động xung đột trực tiếp với Nga.

Phát biểu ngày 24/1 tại Trung tâm Chính sách Caspian, khi được hỏi NATO làm cách nào để lên kế hoạch tăng cường an ninh ở khu vực Biển Đen mà không rơi vào thế đối đầu trực tiếp với Nga, quan chức Lầu Năm Góc tuyên bố NATO sẽ theo đuổi mục tiêu này theo các quyết định và chỉ thị của các nhà lãnh đạo sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Madrid (Tây Ban Nha) năm 2022 và hội nghị tại Vilnius (Litva) năm 2023.

Tháng 7/2023, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Vilnius, các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự này đã thông qua kế hoạch triển khai 300.000 quân ở sườn phía Đông NATO, cùng với sự hỗ trợ lớn từ hải quân và không quân.

Bình luận về kế hoạch trên, bà Wallander khẳng định đó là năng lực phòng thủ nhằm chứng tỏ NATO có thể và sẽ tự bảo vệ mình, chứ không nhằm kích động chiến tranh với Nga.

Ngoài ra, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Nhóm Các nước Công nghiệp Phát triển Hàng đầu Thế giới (G7) đã thông qua Tuyên bố về Bảo đảm An ninh Lâu dài cho Ukraine.

Tuyên bố này sau đó đã thu hút thêm nhiều nước tham gia.

Đặc biệt, Tuyên bố hứa hẹn trang bị cho Ukraine tiềm năng quân sự to lớn. Về điều này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov coi quyết định này là “cực kỳ sai lầm và tiềm ẩn nguy hiểm,” vì bằng cách này, G7 đã xâm phạm an ninh quốc gia của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cựu Tổng thống Uruguay José "Pepe" Mujica qua đời. (Nguồn: Getty Images)

Cựu Tổng thống Uruguay José "Pepe" Mujica từ trần

Ông José "Pepe" Mujica cầm quyền tại Uruguay trong giai đoạn 2010-2015 và trở thành vị Tổng thống được yêu mến nhất bởi người dân coi ông là tấm gương về sự thẳng thắn, trung thực và công bằng.