Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Leberman cho biết nếu ông đang nắm quyền, ông sẽ chỉ đạo Cơ quan tình báo Mossad theo đuổi một mục tiêu duy nhất là thay đổi chế độ ở Iran.
Israel tuyên bố đã phá hủy một cơ sở radar gần thủ đô Tehran của Iran để đáp trả việc vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi đó, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Basij trực thuộc IRGC đã thiệt mạng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hành động tấn công Iran là vô căn cứ và không thể biện minh, đồng thời khẳng định thiện chí "thực hiện các nỗ lực nhằm hỗ trợ nhân dân Iran."
Theo tờ The Washington Post, Mỹ có thể điều động máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, loại máy bay có thể mang bom phá boongke cần thiết để phá hủy cơ sở làm giàu hạt nhân ngầm Fordow của Iran.
Cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ và đội ngũ cố vấn an ninh diễn ra sau khi ông Trump trước đó trong ngày tuyên bố ông vẫn chưa đưa ra quyết định về sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến này.
Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời các quan chức Iran cho biết chưa ghi nhận thương vong trong đợt tập kích đầu tiên của Israel, các cơ sở quân sự cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hai thượng nghị sỹ đảng Dân chủ đề xuất bác bỏ quyền của Tổng thống Trump trong việc sử dụng ngân sách để triển khai hoạt động quân sự nhưng đề xuất này đang có nhiều phiếu chống.
Trong một tuyên bố công khai hiếm hoi, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, cuối tuần này Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào kho vũ khí của Iran ở Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cảnh báo nước này có thể tấn công các khí tài nghi của Iran tại Iraq, giống như đã thực hiện với hàng loạt cuộc không kích vào Syria.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Israel có khả năng tiến hành nhiều cuộc tấn công chống Iran nhằm ngăn chặn sự hiện diện của Tehran tại Syria.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Barak cho biết giới lãnh đạo chính trị của Israel đã ít nhất 3 lần hối thúc tấn công Iran trong những năm qua, song đã từ bỏ ý tưởng này do lời khuyên từ quân đội.