Israel nêu động thái kiềm chế, Iran xác nhận chỉ huy cấp cao thiệt mạng

Israel tuyên bố đã phá hủy một cơ sở radar gần thủ đô Tehran của Iran để đáp trả việc vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi đó, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Basij trực thuộc IRGC đã thiệt mạng.

Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình nhà nước Iran IRIB tại thủ đô Tehran bị tàn phá sau vụ không kích của Israel, ngày 16/6. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình nhà nước Iran IRIB tại thủ đô Tehran bị tàn phá sau vụ không kích của Israel, ngày 16/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/6, Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã phá hủy một cơ sở radar gần thủ đô Tehran của Iran để đáp trả việc vi phạm lệnh ngừng bắn nhưng đã kiềm chế không tấn công thêm sau khi nhà lãnh đạo Israel điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, trang tin Axios của Mỹ dẫn lời quan chức Israel đã đưa tin về cuộc điện đàm trên, trong đó Tổng thống Trump đã đề nghị nhà lãnh đạo Israel không tấn công Iran.

Tuy nhiên, ông Netanyahu trả lời rằng không thể hủy bỏ kế hoạch, với lý do cáo buộc Iran đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Israel khẳng định quy mô cuộc tấn công được “thu hẹp đáng kể” và “chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất.”

Cùng ngày, phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường tới Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Trump khẳng định ông không muốn chứng kiến “sự thay đổi chế độ” ở Iran vì điều này sẽ dẫn tới hỗn loạn.

Trong khi đó, đăng tải trên mạng xã hội X, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas cho rằng dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran mong manh, nhưng đó vẫn là tín hiệu tích cực mở ra hy vọng tất cả các bên quay lại bàn đàm phán.

Cũng trong ngày 24/6, Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin một cuộc không kích của Israel hôm 23/6 đã khiến chỉ huy cấp cao của lực lượng bán quân sự Basij - trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”