Ấn Độ đã phát động một chiến dịch ngoại giao nhằm cô lập Pakistan và lên án quốc gia láng giềng vì đã thúc đẩy khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu Pulwama.
Một bà mẹ đã được đoàn tụ với con trai 8 tháng tuổi của mình sau khi thất lạc bé trong vụ khủng bố xảy ra tối qua ở Pháp nhờ một lời kêu gọi giúp đỡ khẩn thiết trên mạng xã hội.
Kẻ đã sát hại 84 người sau khi lái một chiếc xe tải đâm vào một đám đông ở Nice không phải là một người đặc biệt sùng đạo, cũng như không có dấu hiệu của tư tưởng cực đoan.
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 15/7 cho biết hiện có khoảng 50 người trong tình trạng nguy kịch và đang phải giành giật giữa "sự sống và cái chết" sau vụ khủng bố vào đêm 14/7.
Các nước Mỹ, Đức, Nga và Ukraine đã lên tiếng xác nhận có công dân thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng tại thành phố Nice trong ngày Quốc khánh Pháp.
Các nhà lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị cấp cap Á-Âu ở Mông Cổ đã lên án "các vụ tấn công khủng bố hèn hạ và ghê tởm," như vụ thảm sát mới nhất ở Nice (Pháp) khiến ít nhất 84 người thiệt mạng.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết Pháp sẽ để 3 ngày quốc tang kể từ ngày 16/7 đối với các nạn nhân trong vụ tấn công kinh hoàng bằng xe tải tại Nice ngày 14/7 làm ít nhất 84 người thiệt mạng.