Hưng và Dinh đã bán ra thị trường một khối lượng lớn thuốc tân dược giả cho các đối tượng có nhu cầu và người tiêu dùng, đa phần hướng tới nhóm dược sỹ kinh doanh thuốc tự do tại các chợ thuốc.
Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.”
Các đối tượng khai nhận mua nguyên liệu thuốc từ các công ty dược Việt Nam sản xuất, sau đó về thay đổi bao bì, tem, nhãn thuốc thành các loại thuốc ngoại nhập để bán ra thị trường với giá cao.
Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát xác định đường dây do Nguyễn Đình Lạc Thư cầm đầu đã sản xuất, buôn bán tân dược giả, thực phẩm chức năng giả có giá trị hơn 1,9 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh sớm kết thúc điều tra vụ án sản xuất, buôn bán thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả.
Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VN Pharmabị bị đề nghị mức án 10-12 năm tù về tội buôn lậu 9.300 hộp thuốc chữa ung thư kém chất lượng.
Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị y tế trong ngành và phòng y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc tân dược giả có tên là Dianfagic, số lô 0010714.
Interpol đã bắt giữ 87 đối tượng trong chiến dịch mang tên Storm 6 tại 13 quốc gia ở châu Á cùng khối lượng lớn tân dược giả, trị giá lên tới 7 triệu USD.