Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tủy Thalassemia đầu tiên từ nguồn mẹ ruột, mở ra hy vọng mới cho trẻ mắc bệnh huyết học di truyền.
Theo ông Phạm Vũ Hoàng, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn nhằm phát hiện, phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi kết hôn.
Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng thiếu máu như: do thiếu yếu tố tạo máu; do bệnh lý hồng cầu (bệnh tan máu bẩm sinh); do tủy xương giảm sinh; bệnh máu ác tính, ung thư di căn…
Tan máu bẩm sinh là một trong những căn bệnh đã và đang gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng đến giống nòi. Bệnh chưa có phương pháp điều trị khỏi bệnh nhưng có thể chủ động phòng tránh.
Tất cả 63 tỉnh và 54 dân tộc đều có người mang gene bệnh thalassemia, với tỷ lệ mang gene bệnh trên 13% thì ước tính có khoảng 14 triệu người mang gene bệnh trên cả nước.
Truyền thông Nga đánh giá Việt Nam đã ứng dụng các tiến bộ của thế giới trong điều trị căn bệnh ung thư máu, thực hiện thành công khảo sát dịch tễ về tan máu bẩm sinh trên toàn quốc.
Trong lĩnh vực huyết học, các y bác sỹ đã ứng dụng các tiến bộ của thế giới về thuốc nhắm đích trong điều trị ung thư máu, đem lại chất lượng cuộc sống tốt với thời gian sống kéo dài cho người bệnh.
Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 8 năm 2020 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt” tại khu vực phía Bắc được tổ chức, khởi động tại Cao Bằng mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.
Tan máu bẩm sinh được coi là căn bệnh ẩn trong cộng đồng và như quả bom nguyên tử, thế nhưng nhiều người dân khi mắc bệnh này vẫn còn thờ ơ, thậm chí không hiểu và còn chủ quan với căn bệnh này.
Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) chưa có phương pháp điều trị khỏi bệnh nhưng có thể chủ động phòng tránh với những xét nghiệm tầm soát cơ bản, chi phí thấp.
Bệnh tan máu bẩm sinh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Người bệnh ở mức độ nặng nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra các triệu chứng nặng như biến dạng xương mặt.
Theo giáo sư Trí, trường hợp của bé Trương Hoàng Phúc có thể ghép được tế bào gốc, tuy nhiên tại thời điểm này chưa thể ghép được vì bé Phúc sẽ mất vài tháng để thải sắt.
Báo cáo mới đây cho thấy, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc bệnh và mang gen bệnh Thalassemia cao, ước tính có trên 10 triệu người mang gen bệnh, hơn 20.000 bệnh nhân cần được điều trị.
Sáng 8/7, Hành trình hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ 2014 đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, với các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội hiến máu.