Tăng căng thẳng giữa chính phủ, quân đội Pakistan

Căng thẳng giữa chính phủ và quân đội Pakistan gia tăng khi Thủ tướng Gilani chỉ trích gay gắt quân đội âm mưu chống chính phủ.
Tờ “Hindustan Times” (Ấn Độ) ngày 23/12 cho biết căng thẳng gia tăng giữachính phủ và quân đội Pakistan đã bộc lộ qua việc Thủ tướng Yousuf Raza Gilanichỉ trích gay gắt quân đội âm mưu chống chính phủ dân sự được bầu.

Theo tờ báo trên, ông Gilani được biết như một người ôn hòa và thường giữlập trường hòa giải đã tỏ ra khác hẳn trong phát biểu ngày 22/12 tại Quốc hộiPakistan. Ông nhấn mạnh: "Không thể chấp nhận tình trạng có một nhà nước trongnhà nước. Không ai có thể nói mình không bị đặt dưới sự kiểm soát của chínhphủ.”

Giới phân tích cho rằng tuyên bố này của ông Gilani trực tiếp nhằm vàoquân đội vốn nắm quyền chi phối trên chính trường Pakistan, là tín hiệu cho thấychính phủ do ông lãnh đạo sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực mà không đấu tranhchống lại các âm mưu của quân đội.

Ám chỉ quân đội bao che trùm khủng bố Bin Laden, ông Gilani cho biết Ủyban tư pháp Pakistan điều tra về vụ thủ lĩnh Al Qaeda bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệtngày 2/5 đã đưa ra nghi vấn về việc chính phủ cấp thị thực cho hàng nghìn ngườiMỹ vào Pakistan, đồng thời phản bác lại bằng các câu hỏi: Vậy làm thế nào BinLaden có thể sống sáu năm ở đó (Abbottabad)? Ông ta được cấp thị thực loại gì?Tại sao các cơ quan an ninh không chú ý tới ông ta?./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục