Tăng cường an ninh trong đợt thi thứ 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi Công điện khẩn đề nghị các trường tăng cường an ninh cho đợt 2, đợt thi có nhiều môn tự luận.

Rút kinh nghiệm từ sự cố đề thi Vật lý của Cụm thi liên trường Đại học Quy Nhơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các Hội đồng thi phải cử người đọc, đối chiếu với đề thi gốc trên đĩa CD trong quá trình sao in đề thi.

“Đề thi phải được in rõ ràng, chính xác, đủ số lượng cho thí sinh và được niêm phong đến từng phòng thi”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Là đợt thi có nhiều môn tự luận với nhiều khối thi, Bộ đề nghị các trường đặc biệt chú trọng vấn đề an ninh thi cử. Theo đó, những cán bộ vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật trong đợt I không được tham gia công tác tuyển sinh đại học đợt II. Các trường tổ chức tập huấn và phổ biến kỹ các quy định của quy chế đến tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh như không được mang theo điện thoại di động, chỉ ký vào giấy thi và giấy nháp của thí sinh sau khi thí sinh đã điền đầy đủ họ tên…

Bộ trưởng cũng đề nghị các trường rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị mọi mặt cho việc tuyển sinh đợt II như điểm thi, phòng thi, cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực, các phương án quản lý, sử dụng và phân phối đề thi. Cán bộ coi thi phổ biến kỹ cho thí sinh Quy chế thi trong buổi làm thủ tục dự thi, nhắc nhở thí sinh đi sớm để đề phòng tắc đường, không mang các tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi. Tất cả thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi đều bị lập biên bản đình chỉ thi.

"Cảnh giác" với điện thoại di động

Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều, nhưng trong đợt 1, lỗi chủ yếu của 105 thí sinh vi phạm quy chế thi vẫn là mang điện thoại di động vào phòng thi. Tuy nhiên, hầu hết các thí sinh này không mang di động với mục đích tiêu cực trong thi cử mà vì... quên không bỏ ra trước khi vào thi.

Trong đợt 1, Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường có số thí sinh vi phạm quy chế cao nhất. Riêng trong buổi thi đầu tiên (môn Toán, thi sáng 4/7) đã có 15 trường hợp bị xử lý. Số thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi là 14 em. “Trong số 14 thí sinh này, có đến 13 em chưa sử dụng. Có em đang làm bài thì chuông điện thoại reo ầm ĩ. Thậm chí, có em còn tắt nguồn, tháo pin nhưng khi giám thị phát hiện đều bị đình chỉ thi. Đây là quy chế”, ông Hoàng Văn Điện cho biết.

Tương tự, Đại học Ngoại Thương cũng có 9 trường hợp bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng.

Trước hiện tượng này, Bộ đã chỉ đạo các Hội đồng thi của đợt 2 phải chú ý nhắc nhở thí sinh “đặc biệt không mang điện thoại di động vào phòng thi”.

Đợt II kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2009 được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/7/2009. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số hồ sơ dự thi của đợt này là hơn 750.000 hồ sơ dự thi vào 98 đại học, học viện, chiếm 48% tổng số hồ sơ dự thi đại học./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục