Bản đánh giá quốc phòng mới đây của Anh đã xác định Trung Quốc và Nga là hai đối thủ chính và trong vài thập kỷ gần đây, cả hai nước này đều đầu tư rất nhiều vào việc hiện đại hóa quân đội của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ duy trì cam kết mạnh mẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bất chấp có thông tin cho rằng ông dọa rút khỏi tổ chức này.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc thảo luận “rất hiệu quả” với bà Merkel.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét cắt giảm ngân sách của Bộ Ngoại giao và một số cơ quan chính phủ để tăng nguồn lực cho quân đội Mỹ đã khiến giới chức ngoại giao nước này quan ngại.
Chính phủ Indonesia có kế hoạch trong vòng 5 năm tới sẽ tiến hành tổ chức, củng cố lực lượng vũ trang nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, đồng thời tăng khả năng phòng thủ của đất nước.
Theo kế hoạch ban đầu, Đức sẽ tăng ngân sách quốc phòng từ năm 2017, nhưng do cuộc khủng hoảng Ukraine, chính phủ của Thủ tướng Merkel dự định tăng ngân sách quốc phòng sớm hơn một năm.
Nhật Bản đang theo dõi sát các động thái gia tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc những năm gần đây, đồng thời sẽ hối thúc Bắc Kinh tăng cường tính minh bạch trong chính sách quốc phòng.
Thủ tướng Abbott khẳng định Australia sẽ là "đồng minh không thể thiếu" của Mỹ, đồng thời ủng hộ chính quyền Tổng thống Obama trong chính sách xoay trục sang châu Á-TBD.